Hỗ trợ học sinh khó khăn tỉnh Sơn La hơn 3.300 tấn gạo

author 08:09 28/12/2013

Theo đó, hơn 3.300 tấn gạo của sẽ được cấp cho 44.485 học sinh ở 293 trường từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông thuộc vùng đặc biệt khó khăn tại 11 huyện.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

sownla.vietq.vn.jpg

(Ảnh minh họa)


Theo đó, hơn 3.300 tấn gạo của sẽ được cấp cho 44.485 học sinh ở 293 trường từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông thuộc vùng đặc biệt khó khăn tại 11 huyện. 

Đây là số gạo cấp cho học sinh trong 5 tháng của học kỳ I, năm học 2013-2014. Mức hỗ trợ gạo cho mỗi học sinh là 15 kg/tháng. 

Trong đợt hỗ trợ này, các huyện Sông Mã, Mường La, Bắc Yên, Thuận Châu là địa bàn có nhiều học sinh được nhận gạo hỗ trợ. 

Số gạo hỗ trợ được Cục dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc bàn giao gạo tại trung tâm các huyện; Công ty lương thực Sơn La thực hiện việc vận chuyển gạo đến các trường.

Thời gian thực hiện hỗ trợ gạo từ ngày 28/12 và hoàn thành trước ngày 20/1/2014. 

Tỉnh Sơn La hiện có gần 800 trường học đóng trên địa bàn 11 huyện miền núi, trong đó có năm huyện nghèo thuộc Chương trình 30a của Thủ tướng Chính phủ với tổng số học sinh gần 300.000 em, trong đó tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 80%

Theo Vietnamplus

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang