‘Hố tử thần’ khổng lồ sâu 10m 'nuốt chửng' cả ruộng mía ở Thanh Hóa

author 12:00 25/05/2016

(VietQ.vn) - ‘Hố tử thần’ ở Thanh Hóa có độ sâu khoảng 10m, đường kính khoảng 4m. Khu vực xuất hiện ‘hố tử thần’ sát bờ sông Bưởi và chỉ cách trạm bơm hơn 10m.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Người Đưa Tin, khoảng 17h ngày 23/5, khu vực đất sát trạm bơm Lộc Phượng 1, xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) bất ngờ xuất hiện một ‘hố tử thần’ xuống mặt đất với độ sâu khoảng 10m, đường kính khoảng 4m trên nền đất pha cát.

Chính quyền địa phương phong tỏa, cắm biển cảnh báo nguy hiểm khu vực xuất hiện ‘hố tử thần’

Chính quyền địa phương phong tỏa, cắm biển cảnh báo nguy hiểm khu vực xuất hiện ‘hố tử thần’. Ảnh Người Đưa Tin

Anh Nguyễn Văn Hoan, người phát hiện ‘hố tử thần khổng lồ’ cho biết: “Khi đang đứng ở bờ sông, bất ngờ tôi phát hiện một hố lún sâu khoảng 10m, đường kính khoảng 4m nằm ngay trong vườn mía. Nhiều vạt cỏ, đất đá và cả cây mía bị hố lở nuốt xuống lòng đất. Thấy hiện tượng lạ, tôi đã nhanh chóng trình báo lên UBND xã Thành Vinh”.

Được biết, khu vực xuất hiện hố sụt lún gần bờ sông Bưởi và chỉ cách trạm bơm Lộc Phượng 10m, trên nền đất cát pha.Thấy xuất hiện hiện tượng lạ, chưa từng xảy ra ở địa phương nên nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo nhau tới xem.

Hiện, UBND xã Thành Vinh và UBND huyện Thạch Thành đã đến khu vực cắm biển cảnh báo nguy hiểm, làm rào chắn để ngăn chặn người dân và súc vật rơi xuống ‘hố tử thần’. Sở Tài nguyên Môi trường Thanh Hóa và cơ quan chức năng huyện Thạch Thành hiện đang khảo sát thực địa, tìm nguyên nhân xuất hiện hố nói trên.

Hồi năm 2014, một ‘hố tử thần khổng lồ’ cũng từng xuất hiện ở Thanh Hóa

Hồi năm 2014, một ‘hố tử thần khổng lồ’ cũng từng xuất hiện ở Thanh Hóa. Ảnh VnExpress

Được biết đây không phải lần đầu tiên xuất hiện ‘hố tử thần’ ở Thanh Hóa. Trước đó rạng sáng 28/10/2014, một ‘hố tử thần’ khổng lồ đã bất ngờ xuất hiện trên con đường liên thôn ở thôn 2, xã Quý Lộc, huyện Yên Định (Thanh Hóa). Ban đầu miệng hố chừng 1,5m, ít giờ sau đã liên tục mở rộng lên đến 15m, sâu hơn 25m và hình thành nhiều hố nhỏ xung quanh.

Vụ việc khiến nhiều hộ dân gần hiện trường xuất hiện ‘hố tử thần’ phải sơ tán. Cơ quan chức năng sau đó phát hiện một hang động caster nằm gần nơi sụt hố. Hiện tượng lòng đất sụt lún do hoạt động của hang caster từng được ghi nhận ở một số nơi trên lãnh thổ Việt Nam như Tuyên Quang, Phú Thọ - những vùng địa hình có nhiều núi đá vôi.

Theo nguồn tin trên báo VnExpress, vào thời điểm đó huyện Yên Định đã phải dùng tổng cộng khoảng 1.000m3 đất đá đổ xuống để san bằng miệng ‘hố tử thần’ khổng lồ sâu hơn 25m, rộng 15m xuất hiện ở Quý Lộc.

Liên tiếp thất thủ, khủng bố IS điên cuồng thả chó ăn thịt ‘bại tướng’(VietQ.vn) - Khủng bố IS vừa đưa ra hình thức xử phạt tàn bạo mới đối với các chỉ huy không hoàn thành nhiệm vụ, đó là cho chó ăn thịt.

Lan Anh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang