Hố tử thần tại Thanh Hóa: Sẽ còn sụt lún tiếp?

author 14:25 31/10/2014

(VietQ.vn) - Cần cách ly dân xa khỏi hố tử thần ít nhất khoảng 20m trước hiện tượng còn có thể sụt lún tiếp theo.

Ông Đỗ Cảnh Dương, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản (Bộ TN-MT) đưa ra cảnh báo như trên tại buổi họp báo sáng 31/10.

Trước đó, sáng 28/10, một “hố tử thần” xuất hiện tại thôn 2, xã Qúy Lộc (huyện Yên Định, Thanh Hóa) với đường kính của hố rộng hơn 10m, sâu hơn 25m.

Cơ quan chức năng yêu cầu cách ly dân ra xa hố tử thần tại Thanh Hóa

Theo ông Dương, đây là hiện tượng thay đổi về địa chất, hay còn gọi là tai biến địa chất. “Qua việc xem xét về địa chất khu vực, chúng tôi khẳng định đây là hiện tượng sụt lún Karst. Hiện trường khu vực xảy ra sụt lún cách sông Mã 300m, nằm trên bậc thềm hệ tầng đá vôi có từ hàng trăm triệu năm trước, khi nước ngầm chảy xói qua sẽ tạo thành hang Karst”, ông Dương phân tích.

Trước câu hỏi, tại sao bây giờ mới xa hiện tượng sụt lún, ông Dương lý giải: Do hiện tượng ngấm nước tự nhiên tạo thành lỗ hổng của hang nên tới thời điểm nhất định mới xảy ra sụt lún. Vấn đề trước mắt cần phải xác định được độ rộng của hang  Karst  này. “ Qua xác minh hiện trường, chúng tôi nhận thấy quy mô của hố sẽ rất có thể còn tiếp tục mở rộng.  Sáng nay, Tổng cục đã chỉ đạo Giám đốc Sở TN-MT Thanh Hóa thực hiện việc cách ly dân, di dời nhà dân ra xa khu vực hố ít nhất 20m nhằm đảm bảo an toàn  tránh hiện tượng đồng loạt sẽ xảy ra sự cố sụt lún tiếm theo”, ông Dương cho biết.

Theo vị Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản, sẽ phải mất khoảng 1 tuần để cơ quan chức năng tiến hành đo sâu phân cực nhằm xác định quy mô hang rộng đến mức độ nào.

Hạ Lan

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang