Internet đi quốc tế đã bình thường sau 20 ngày chập chờn

author 19:05 23/08/2016

Đơn vị sửa chữa cáp quang biển AAG vừa hoàn tất các mối hàn cuối cùng vào 2 giờ sáng 23/8 và dự kiến internet Việt Nam đi quốc tế sẽ hồi phục hoàn toàn vào tối nay.

AAG đã hoàn tất các mối hàn cuối cùng. (Ảnh minh họa) 

Như thông báo trước đó, đơn vị quản lý tuyến cáp AAG dự kiến sẽ hoàn tất việc sửa chữa vào 25/8, chậm hơn 1 ngày so với kế hoạch. Tuy nhiên, các mối hàn cuối cùng đã được thực hiện xong vào 2 giờ sáng ngày 23/8, nhanh hơn so với dự kiến.

Hiện tại, đơn vị bảo trì đang tiến hành chôn cáp xuống đáy biển. Nhiều khả năng, công tác chôn lấp sẽ hoàn thành vào 20 giờ tối nay, lưu lượng Internet Việt Nam đi quốc sẽ qua AAG sẽ khôi phục hoàn toàn.

Trước đó, tuyến cáp AAG do ảnh hưởng của cơn bão số 2 đã gặp sự cố từ 17I39 phút chiều ngày 2/8. Vị trí đứt cách trạm South Lantau của Hong Kong khoảng 90 km. Đến sáng 3/8 tuyến cáp tiếp tục gặp trục trặc cách trạm Changi hơn 32 km.

Kỳ lạ tuyển sinh đại họcHàng trăm trường Đại học cùng thông báo xét tuyển bổ sung khiến không ít người phải đặt câu hỏi: Năm nay, thí sinh đã đi đâu?

Được biết, cáp nhánh S11 đi Hong Kong chiếm 80% dung lượng các ISP tại Việt Nam, chỉ khoảng 20% dung lượng đi qua cáp nhánh S1B.

AAG là hệ thống cáp quang biển dài 20.000 km nối khu vực Đông Nam Á với bờ tây nước Mỹ, đi qua Thái Bình Dương. Dự án có sự tham gia của 4 công ty Việt Nam gồm FPT Telecom, Viettel, VNPT, SPT. AAG đi vào hoạt động từ năm 2009, nhưng đã gặp nhiều sự cố gây ảnh hưởng tới chất lượng đường truyền Internet tại Việt Nam. 60% truy cập đi quốc tế của Việt Nam đều thông qua tuyến cáp quang này.

Theo Đại đoàn kết

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang