Học sinh trung học khu vực phía Nam thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật

author 06:14 14/03/2017

(VietQ.vn) - Với 373 học sinh tham gia cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2016-2017 khu vực phía Nam, các em đã đến cuộc thi 217 dự án thuộc 22 lĩnh vực khác nhau.

Chiều 13/3, tại TP. Vũng Tàu, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ khai mạc cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2016-2017 khu vực phía Nam.

Cuộc thi năm nay có 34 đoàn dự thi đến từ 32 Sở GD&ĐT khu vực phía Nam (từ TP.Đà Nẵng) và 2 Trường: ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Sư phạm TP.HCM. Các đoàn mang đến cuộc thi 217 dự án thuộc 22 lĩnh vực, với 373 học sinh tham gia. Riêng Bà Rịa – Vũng Tàu có 18 dự án dự thi, là những dự án xuất sắc nhất trong tổng số 119 dự án tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

Các lĩnh vực bao gồm: Khoa học vật liệu; Vi sinh; Khoa học thực vật; Rô bốt và máy thông minh; Phầm mềm hệ thống; Y học chuyển dịch; Hóa sinh, Y sinh và Khoa học sức khỏe, Kỹ thuật Y sinh, Sinh học tế bào và phân tử, Hóa học, Sinh học trên máy tính và Sinh-Tin; Khoa học Trái đất và Môi trường, Hệ thống nhúng, Năng lượng Hóa học, Năng lượng Vật lý, Kỹ thuật cơ khí; Khoa học động vật; Khoa học xã hội hành vi; Kỹ thuật môi trường; Toán học, Vật lý và Thiên văn.

Cuộc thi sẽ diễn ra từ 13 đến 16/3 tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Vũng Tàu.

Trao giải cho các thí sinh tại lễ bế mạc Cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017 khu vực phía Bắc

 

Trước đó, từ ngày 6 - 9/3 đã diễn ra cuộc tranh tài sôi nổi của Cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017 khu vực phía Bắc tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ).

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải lĩnh vực: 29 giải nhất, 39 giải nhì, 56 giải ba và 47 giải khuyến khích cho các học sinh. Trong 29 giải nhất lĩnh vực được chọn vào vòng chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải toàn cuộc: 5 giải nhất, 10 giải nhì và 14 giải ba cho học sinh đạt giải. 

5 giải nhất toàn cuộc sẽ tiếp tục được hoàn thiện giải pháp công nghệ để được lựa chọn cùng với các giải cuộc thi phía Nam tham gia giải Intel ISEF tại Mỹ trong tháng 5 tới đây. Ngoài các giải chính thức của Ban tổ chức, các dự án của cuộc thi còn nhận được 165 giải đặc biệt của 21 đơn vị là các trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức trao tặng.

 Hoàng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang