Hôm nay khai hội xuân Yên Tử

author 06:57 17/02/2016

(VietQ.vn) - Sáng nay, Lễ khai hội xuân Yên Tử năm 2016 sẽ chính thức diễn ra tại lễ trường Giải Oan, Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí)

Lễ khai mạc hội xuân Yên Tử năm 2016 sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng nay bao gồm phần lễ và phần hội. Ở phần lễ, các đoàn rước lễ sẽ thực hiện rước và dâng lễ từ 8 giờ đến 8 giờ 15 phút. Từ 8 giờ 15 phút đến 8 giờ 45 phút là phần hội màn Trống hội mở đầu do Đoàn nghệ thuật chèo Quảng Ninh biểu diễn; kế tiếp là màn biểu diễn rồng lân và màn múa hát lễ hội "Yên Tử vào xuân".

Từ 8 giờ 45 phút sẽ là nghi thức chính Khai hội xuân Yên Tử, nghi lễ gióng trống, thỉnh chuông khai hội, nghi lễ chúc phúc đầu năm, nghi lễ cầu quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử…

khai hội xuân yên tử 2016

"Biển người" đổ về Yên Tử trước ngày khai hội

Tại sân lễ trường sau khai hội sẽ là các màn biểu diễn võ thuật và rồng lân; thi đấu chung kết giải Kỳ vương Yên Tử truyền thống; ngoài ra còn có các trò chơi ném còn, kéo co; biểu diễn nghệ thuật dân tộc tại cầu Thủy đình, suối Giải Oan và Sân ga cáp treo 1; biểu diễn rồng lân tại khu vực bến xe; giải chọi gà và các trò chơi dân gian khác sẽ diễn ra tại chùa Trình.

Theo thống kê của UBND TP Uông Bí, từ ngày mùng 1 Tết đến nay, du khách đến Yên Tử tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, lượng phương tiện đổ về TP Uông Bí tăng đột biến. Tại Yên Tử những ngày qua số lượng xe máy tăng 300% so với cùng kỳ năm 2015, còn lượng khách đạt trên 7 vạn lượt người.

Chiều 16/2, có mặt tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, theo ghi nhận của phóng viên, hoạt động trông giữ phương tiện tại đây diễn ra quy củ.

giá gửi xe máy ở yên tử

Công ty Tùng Lâm cho "thanh tra" túc trực ở bãi xe thường xuyên để "soi" thái độ phục vụ của nhân viên trông giữ phương tiện.

Trao đổi với phóng viên Chất lượng Việt Nam, ông Lê Trọng Thanh, Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm cho biết: “Để tăng cường công tác quản lý dịch vụ tại khu di tích Yên Tử, Công ty đã họp, quán triệt tới 100% nhân viên và yêu cầu chấn chỉnh tác phong, cách giao tiếp với khách hàng. Chúng tôi cũng rà soát lại toàn bộ các hoạt động dịch vụ, đồng thời niêm yết giá công khai”.

Về phản ánh của du khách bị thu tiền vé gửi xe máy giá cao, đại điện Công ty CP Phát triển Tùng Lâm chia sẻ, do hôm mùng 5 Tết, lượng du khách đến với Yên Tử quá đông, vì vậy đã phát sinh một số số bãi gửi xe của người dân nên giá vé đã không được kiểm soát.

Ông Thanh khẳng định: “Hiện giá vé gửi xe máy là 5 nghìn đồng, giá gửi mũ bảo hiểm cũng là 5 nghìn đồng. Nếu khách hàng cất mũ vào trong cốp xe máy, chúng tôi không thu thêm tiền gửi mũ".

Hoàng Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang