Hơn 32 người chết tại một lễ hội ở Ấn Độ do giẫm đạp lên nhau

author 13:55 04/10/2014

Tai nạn khiến ít nhất 32 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Ít nhất 32 người chết và 18 người bị thương nặng trong vụ giẫm đạp tại một lễ hội của đạo Hindu ở bang Bihar thuộc miền Đông - Ấn Độ vào tối 3.10 (giờ địa phương).

 Giẫm đạp tại lễ hội ở Ấn Độ, 32 người chết
Cảnh sát đưa một cậu bé bị thương trong vụ giẫm đạp tới bệnh viện - Ảnh: Reuters

Một lãnh đạo cảnh sát địa phương cho hãng tin IANS hay nguyên nhân chính xác của vụ việc đang được điều tra,.

Trong khi đó, một số cảnh sát cho rằng vụ giẫm đạp xảy ra là do mọi người tranh thủ về nhà sớm sau khi tham gia phần đốt hình nộm của lễ hội.

Một số nhân chứng chưa hết bàng hoàng kể lại với Đài NDTV rằng vụ giẫm đạp bắt đầu xảy ra sau khi có tin đồn dây điện đứt và rớt xuống đường gần nơi diễn ra lễ hội.

Còn nhà báo địa phương Niraj Sahay có mặt tại hiện trường cho BBC hay vụ việc xảy ra khi vài sợi dây rớt xuống đám đông và một số người nghĩ đó là dây có điện.

Sau sự cố trên, hàng trăm người thân của nạn nhân đã kéo đến trụ sở chính quyền địa phương biểu tình phản đối, dẫn đến đụng độ với cảnh sát trước khi bị giải tán, theo IANS.

Chính quyền bang Bihar thông báo sẽ hỗ trợ 300.000 Rupi (hơn 100 triệu đồng)/người chết cho gia đình nạn nhân.

Cách đây khoảng một năm cũng đã xảy ra một vụ giẫm đạp nghiêm trọng tại một lễ hội đạo Hindu ở bang Madhya Pradesh thuộc miền trung Ấn Độ, khiến hơn 90 người thiệt mạng, theo BBC.

Theo Thanh niên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang