Hà Nội: Phát hiện hơn 600 lon sữa bột Hikid không rõ nguồn gốc

author 09:00 02/12/2017

(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 600 lon sữa bột Hikid không rõ nguồn gốc được cất giữ trong một xưởng cơ khí tại Hà Nội.

Báo Thời Đại đưa tin, một xưởng cơ khí nhỏ, ẩm thấp, bụi bẩn nhưng lại là kho chứa của hàng trăm lon sữa bột dành cho trẻ em mang nhãn hiệu Hikid khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Theo đó, nhiều thùng cát-tông chứa hơn 600 lon sữa bột nhãn hiệu Hikid đang chuẩn bị được chuyển từ 1 xưởng cơ khí ra ngoài thì bất ngờ bị Công an TP. Hà Nội phối hợp cùng Thanh tra Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất.

Theo kiểm tra, lô hàng này được vận chuyển theo đường hàng không từ Hàn Quốc về Việt Nam. Tuy nhiên, chủ hàng lại không thể xuất trình được tờ khai hải quan cũng như các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm...

hon-600-lon-sua-bot-hikid-khong-ro-nguon-goc-cat-giu-trong-xuong-co-khi

 Lô hàng sữa Hikid không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện. Ảnh: VTV

Được biết, Hikid là 1 nhãn hiệu sữa đang được nhiều gia đình sử dụng để giúp tăng chiều cao cho trẻ nhỏ. Thế nhưng tại xưởng cơ khí này, những hộp sữa lại được bảo quản trong điều kiện ẩm mốc, bụi bặm, nhiều hộp còn bị móp, méo.

Theo người chủ của xưởng cơ khí, số hàng trên được 1 người đàn ông gửi nhờ từ lâu, bản thân ông không biết trong những thùng hàng này có gì.

Cũng trong kho hàng này, cơ quan chức năng thu giữ 2.400 ống chứa huyết thanh tế bào gốc dùng để làm đẹp không có giấy tờ, tem nhãn theo quy định của Việt Nam. Với số mỹ phẩm này, chủ hàng khai nhận là đem bán tại 1 cửa hàng tại Văn Quán, Hà Đông.

Tiến hành kiểm tra cửa hàng nói trên, công an lại phát hiện hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm có chữ Hàn Quốc không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, chủ yếu được tiếp thị và bán qua Facebook.

Tất cả số mỹ phẩm này cùng lô sữa bột và huyết thanh tế bào gốc bị phát hiện trước đó đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra về hành vi buôn lậu, trốn thuế cũng như làm rõ về chất lượng lô hàng.

Đáng chú ý trước đó, một lô hàng tương tự sữa bột Hikid không rõ nguồn gốc cũng được phát hiện.

Cụ thể, hồi tháng 10/2017, báo An Ninh Thủ Đô đưa tin, triển khai thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục QLTT Hà Nội về đấu tranh, xử lý các hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ  nguồn gốc, Đội QLTT số 1 đã lên kế hoạch rà soát, nắm bắt hoạt động vi phạm trên lĩnh vực sữa nhập ngoại không rõ nguồn gốc.

Sau thời gian xây dựng kế hoạch, tại sân tòa nhà HH2B, chung cư Gia Thụy, ngõ 562 đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội, tổ công tác đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với phòng An ninh kinh tế - CATP Hà Nội và Công an cơ sở đã phát hiện, bắt quả tang hành vi tập kết gần 200 hộp sữa bột mang nhãn HiKid (loại 600 gam) của Hàn Quốc, có dấu hiệu nhập lậu.

'Con đường điện' - chiếc chìa khoá cho tương lai(VietQ.vn) - “Con đường điện” đã được thử nghiệm trên một dặm của đường cao tốc ở Carson, nằm giữa trung tâm Los Angeles và cảng Long Beach. Nó được gọi là “eHighway”.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành xác định có 186 hộp sữa bột mang nhãn HiKid (loại 600 gam), liên quan đến chủ hàng là Lại Hữu Tiến (SN 1986, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Ông Tiến đã không xuất trình được giấy tờ hợp lệ liên quan đến số sữa trên, và khai nhận vừa mua gom trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời.

Trao đổi với PV ANTĐ, cán bộ Chi cục QLTT Hà Nội nhìn nhận, nhiều khả năng, số sữa hộp trên được “nhập chui” qua đường hàng không hoặc đường biển; và phải có đầu mối chuyên lĩnh vực này. Bước đầu, cơ quan chức năng đã lập biên bản để tịch thu, tiêu hủy số hàng trị giá gần 100  triệu đồng này; tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý vai trò của các cá nhân liên quan.

Lâm Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang