Hơn 90% nguyên liệu nhựa phải nhập khẩu

author 06:45 24/10/2012

So với năng lực chủ động nguyên liệu của các nước trong khu vực, hiện ngành nhựa Việt Nam bị lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Việt Nam đang phải chi hàng tỉ USD để nhập nguyên liệu, máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành nhựa. Đây là thực trạng đáng ngại được các đại biểu ngành nhựa Việt Nam đề cập tại Hội nghị liên đoàn ngành công nghiệp nhựa ASEAN lần thứ 14 và Diễn đàn nhựa châu Á lần thứ 22 tổ chức ngày 23/10 tại TP.HCM, do Hiệp hội Nhựa VN chủ trì đăng cai.

Ông Trần Việt Anh - Phó chủ tịch Hội Cao su - nhựa TP.HCM, cho biết so với năng lực chủ động nguyên liệu của các nước trong khu vực, hiện ngành nhựa Việt Nam bị lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu (khoảng 90% nguyên liệu phải nhập). Điều này dẫn đến việc không những giá thành sản phẩm kém cạnh tranh, ngành nhựa Việt Nam còn phải đối mặt với thực trạng hàng tỉ USD rơi vào “túi” các doanh nghiệp nước ngoài, hàm lượng giá trị gia tăng thực thu ở mức gần như không đáng kể.

Theo ông Anh, đơn cử như nguyên liệu nhựa PP, nhu cầu sử dụng tại Việt Nam lên đến 2,2-2,5 triệu tấn/năm, trong khi năng lực sản xuất trong nước chỉ ở mức... 100.000-150.000 tấn/năm.

Theo Tuổi Trẻ

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang