Hợp tác KH&CN Việt Nam – Nhật Bản, hiện tại và tương lai

author 14:25 19/06/2013

(VietQ.vn) - Ngày 19/6/2013, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức các hoạt động KH&CN kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản

Tham dự các hoạt động có đại diện lãnh đạo Bộ KH&CN, một số quan chức cao cấp Nhật Bản, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và gần 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ, đại diện các bộ ngành liên quan của Việt Nam và Nhật Bản, các nhà khoa học và doanh nghiệp của hai nước…

Tại Hội thảo: “Hợp tác KH&CN Việt Nam – Nhật Bản, hiện tại và tương lai”, các đại biểu sẽ tập trung đánh giá kết quả hợp tác nghiên cứu chung và định hướng các lĩnh vực ưu tiên hợp tác Việt Nam – Nhật Bản về KH&CN trong thời gian tới. Tọa đàm: “Cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư công nghệ cao tại Việt Nam” sẽ giới thiệu về cơ chế, chính sách ưu đãi của Chính phủ Việt Nam đối với doanh nghiệp đổi mới công nghệ và đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo sáng 19/6, Bộ trưởng Bộ KH&CN, Nguyễn Quân cho biết, hiện nay, Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam với nguồn cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất, là nhà đầu tư số một, đồng thời là đối tác thương mại song phương lớn thứ ba của Việt Nam. Năm 2012, ODA Nhật Bản dành cho Việt Nam chiếm 30% tổng cam kết viện trợ nước ngoài cho Việt Nam. Trong tình hình chung đó, chúng tôi mong muốn Nhật Bản dành thêm nguồn vốn ODA hỗ trợ cho KH&CN Việt Nam. Bên cạnh đó, Nhật Bản hiện có gần 2.000 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 31 tỷ USD, chiếm tỷ lệ cao trong tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam
Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh, chúng ta cần có sự quan tâm hơn nữa nhằm thúc đẩy hợp tác KH&CN Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới cho tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác có trọng tâm cho từng giai đoạn. Bên cạnh việc thúc đẩy hợp tác song phương trong các khuôn khổ hợp tác KH&CN đã được thiết lập giữa hai nước, Việt Nam và Nhật Bản cùng cần gia tăng sự tham gia vào các cơ chế hợp tác KH&CN đa phương đã và mới được hình thành.
Trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, với sự quan tâm và ủng hộ của hai Chính phủ, sự nỗ lực của các nhà khoa học và công nghệ của hai bên, hợp tác về khoa học và công nghệ Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới sẽ ngày càng phát triển và tương xứng với nhiệm vụ và vai trò của mình trong việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đây là chuỗi hoạt động được tổ chức gồm Hội thảo, Tọa đàm và Triển lãm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản; Tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác nghiên cứu chung về KH&CN, các dự án hỗ trợ kỹ thuật… cũng như tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm hợp tác với các đối tác, trao đổi về chính sách quản lý KH&CN; giới thiệu chính sách, cơ chế ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam.

Hoàng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang