Huế: Kỷ luật bí thư đảng ủy khiến 2 nữ nhân viên có bầu

author 09:01 01/08/2015

(VietQ.vn) - Huyện ủy Phú Lộc (TT – Huế) đang tiến hành xem xét kỉ luật đối với ông Huỳnh Đức Hải – Bí thư đảng ủy thị trấn Lăng Cô vì vi phạm đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên do khiến 2 nữ nhân viên dính bầu.

Thời gian qua, dư luận trên địa bàn thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) xì xào, bàn tán về việc ông Huỳnh Đức Hải – Bí thư đảng ủy thị trấn Lăng Cô có quan hệ bất chính với hai nhân viên cấp dưới khiến cả hai “dính” bầu. Ngay sau đó, Ban kiểm tra huyện ủy Phú Lộc đã vào cuộc kiểm tra, xác minh và kết luận thông tin phản ánh của dư luận nhân dân là đúng sự thật.

Qua xác minh, thông tin bí thư đảng ủy thị trấn Lăng Cô (Huế) khiến 2 nữ nhân viên có bầu là đúng sự thật

Qua xác minh, thông tin bí thư đảng ủy thị trấn Lăng Cô (Huế) khiến 2 nữ nhân viên có bầu là đúng sự thật. Ảnh minh họa

Trao đổi với PV Vietnamnet ngày 31/7, ông Nguyễn Chí Quang – Bí thư huyện ủy Phú Lộc cho biết, tại buổi làm việc với huyện ủy Phú Lộc, ông Hải thừa nhận có quan hệ bất chính với hai nhân viên đang làm việc tại bộ phận kế toán và tư pháp UBND thị trấn Lăng Cô khiến hai cô này có bầu.

Theo đó, hai nhân viên này đang mang bầu, 1 người ở tháng thứ ba, 1 người tháng thứ tám. Được biết, cả ông Hải và hai nữ nhân viên liên quan đều chưa có gia đình.

Sau khi phát hiện sự việc, huyện ủy Phú Lộc bước đầu quyết định gạch tên ông Hải khỏi danh sách đề cử bầu Ban chấp hành đảng bộ huyện Phú Lộc, đồng thời ông Hải cũng đã có đơn xin không tham gia đại hội đảng bộ huyện Phú Lộc (dự kiến tổ chức vào ngày 19/8) và đã được huyện chấp nhận. Tiếp đó, Đảng ủy thị trấn Lăng Cô đã quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Hải với hình thức khiển trách.

Được biết, sự việc bí thư đảng ủy khiến nhân viên cấp dưới có bầu chưa từng có tiền lệ ở Huế

Được biết, sự việc bí thư đảng ủy khiến nhân viên cấp dưới có bầu chưa từng có tiền lệ ở Huế. Ảnh minh họa

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, ông Quang nói: “Sự việc chưa có tiền lệ ở Huế, chúng tôi cũng chưa biết phải xử lý thế nào. Đây là vi phạm rất nghiêm trọng về đạo đức, lối sống của người đảng viên. Ông Hải không đủ tư cách của người đảng viên, không đủ uy tín làm lãnh đạo; sẽ bị kỷ luật cách chức và khai trừ ra khỏi Đảng. Sau đại hội đảng bộ huyện, chúng tôi sẽ xử lý kỷ luật”.

Minh Thùy (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang