Huế: Nhẫn tâm vứt bỏ trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bên gốc cây

author 16:33 23/03/2015

(VietQ.vn) - Tối một ngày trung tuần tháng 3, chị Cù Thị Tím (người giữ trẻ mồ côi ở chùa Đức Sơn, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) phát hiện bé trai sơ sinh bị người thân bỏ ở gốc cây bồ đề.

Sự kiện: Chăm sóc trẻ

Theo tin tức mới nhất từ Zing News, tối một ngày trung tuần tháng 3, chị Cù Thị Tím (người giữ trẻ mồ côi ở chùa Đức Sơn (xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) phát hiện trẻ sơ sinh bị người thân bỏ ở gốc cây bồ đề. "Soi đèn tôi thấy bé vẫn còn dây rốn, mặc chiếc áo mỏng khi thời tiết khá lạnh. Sự việc đã được báo lên sư trụ trì", chị Tím nói.

Bé trai nặng 1,8 kg, bị viêm phổi nên nhà chùa phải đưa đến gặp bác sĩ. Hiện, sức khỏe cháu bé đã dần ổn định. Chị Tím đặt tên cháu bé mang họ mình - Cù Thiện Anh Tuấn.

Bé Cù Thiện Anh Tuấn bị vứt bỏ bên gốc cây ở chùa Đức Sơn

Bé Cù Thiện Anh Tuấn bị vứt bỏ bên gốc cây ở chùa Đức Sơn

Trước đó, năm 2014, dư luận cũng rất bức xúc trước hành động vứt trẻ sơ sinh 4 kg bị bỏ rơi dưới gốc cây ở Quảng Nam. Sáng 29-8, Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Trước đó, tối 28-8, một phụ nữ, khoảng 45 tuổi, ẵm theo một bé sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi, nặng 4 kg, đến khoa sản, nhờ bệnh viện tiếp nhận. Người này cho biết bà nhặt được bé trai trên đoạn đường từ TP Đà Nẵng về Điện Bàn, khi bé trai khóc thét bên một gốc cây ven đường. Hiện tại bé trai đang được các y, bác sĩ của bệnh viện chăm sóc và tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe, báo Người lao động đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang