Hung thủ được ông Nguyễn Thanh Chấn chịu tội thay sắp ra tòa

author 11:22 03/02/2015

(VietQ.vn) - Theo dự kiến, ngày 4/2, TAND tỉnh Bắc Giang sẽ đưa Lý Nguyễn Chung (SN 1988, tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) ra xét xử cấp sơ thẩm. Lý Nguyễn Chung bị truy tố về 2 tội Giết người, Cướp tài sản.

Theo tin tức mới nhất từ VOV, phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung thu hút được sự quan tâm của dư luận vì liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản này, ông Nguyễn Thanh Chấn (trú thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bị kết án oan sai và phải ngồi tù 10 năm.

Trước đó, ngày 29/9/2014, TAND tỉnh Bắc Giang đã đưa Lý Nguyễn Chung ra xét xử. Tuy nhiên, tại phiên tòa này, do bên gia đình bị hại có đơn xin vắng mặt, đồng thời xuất hiện một số tình tiết mới tại phiên tòa nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Hung thủ Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa ngày 29/9/2014

Hung thủ Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa ngày 29/9/2014. Ảnh: Dân trí

Do bà Ngọc Thị Vui nghỉ hưu theo chế độ nên Thẩm phán Ngô Quang Dũng sẽ đảm nhiệm Chủ tọa phiên tòa. Luật sư Hoàng Minh Hiển tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa của bị cáo Lý Nguyễn Chung, báo Dân trí đưa tin.

Trả lời báo chí, thẩm phán Ngô Quang Dũng cho biết, phiên tòa có thể sẽ không diễn ra như với dự kiến do vẫn chưa trích xuất được Lý Nguyễn Chung ra khỏi trại tạm giam, đồng thời hai bản án dân sự của ông Nguyễn Thanh Chấn – người bị án oan đến thời điểm này vẫn chưa được tuyên hủy.

Về vấn đề này, theo các chuyên gia pháp lý, việc chưa tuyên hủy hai bản án dân sự đối với ông Nguyễn Thanh Chấn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến phiên tòa ngày mai vì HĐXX có thể tách phần dân sự để xét xử trong một phiên tòa khác. Dự kiến, phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung sẽ diễn ra trong 1 ngày.

Thái Hà


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang