Cố tình đâm ô tô làm thương vong 2 người chỉ vì cái vẫy tay

author 10:53 28/11/2015

(VietQ.vn) - Hiện Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giữ đối tượng Đỗ Bá Tuấn, người điều khiển xe ô tô Innova để tiếp tục điều tra, mở rộng và làm rõ vụ án.

Theo thông tin từ TTXVN,  vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 26/11 tại thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào. Anh Hoàng Anh Tùng, sinh năm 1987, thường trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương điều khiển xe mô tô mang BKS 98D1-16132, phía sau xe chở 2 người gồm: anh Phạm Văn Bằng, sinh năm 1990 và anh Nguyễn Quang Võ đều trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đi trên đường 380 thuộc địa bàn thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào.

Xe mô tô đang lưu thông thì gặp xe ô tô 7 chỗ hiệu Innova mang BKS: 26A - 01529 do Đỗ Bá Tuấn, sinh năm 1989, ở xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ điều khiển và đang lùi ở đường. Thấy vậy, 2 người ngồi sau xe mô tô là anh Bằng và anh Võ đều vẫy tay ra hiệu cho lái xe ô tô biết để tiếp tục lưu thông.

Đỗ Bá Tuấn (SN 1989, trú tại xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên)Đỗ Bá Tuấn (SN 1989, trú tại xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên). Ảnh: Công Lý

Tuy nhiên tài xế Tuấn tưởng hai người ngồi sau xe máy vẫy trêu tức nên phóng xe đuổi theo. Bị đuổi với tốc độ cao, anh Tùng điều khiển xe môtô rẽ vào một gara ôtô ở thị trấn Bần. 

Tại đây, lái xe Innova đã lao xe tông trực diện vào xe môtô. Hậu quả khiến anh Bằng tử vong tại chỗ, anh Võ bị thương nặng và được đi cấp cứu, anh Tùng bị xây xát nhẹ. Ngoài ra, xe ôtô của chủ gia đình đỗ trong gara bị hư hỏng nặng.  Hiện công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, VTC News đưa tin. 

Mỹ Linh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang