Indonesia hoàn thành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2024
Sự kiện: Phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam
Ấn Độ tiếp tục mua thiết bị xây nhà máy điện hạt nhân từ Nga
Trung Quốc ráo riết triển khai tàu ngầm hạt nhân tới Biển Đông
Belarus sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nhà máy điện hạt nhân
Nga – Ai Cập đẩy mạnh hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân
Khuyến cáo của quốc tế về đào tạo nhân lực điện hạt nhân
Báo Kiến thức đưa tin theo tờ Jakarta Post, ông Dijarot S.Wisnubroto - người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Quốc gia (BATAN) – cho biết, Bộ Tài nguyên Năng lượng và Khoáng sản Indonesia dự kiến quá trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này sẽ hoàn thành vào năm 2024.
Theo ông Djarot, chính phủ Indonesia đã phát động chương trình mang tên “Tiến tới hạt nhân” từ đầu năm 2015 để đáp ứng khung thời gian đã ấn định dựa trên sự cân nhắc về vấn đề an ninh.
“Thông thường sẽ mất khoảng 10 năm để xây dựng nhà máy điện hạt nhân”, ông Djarot phát biểu với hãng thông tấn Antara.
Chính phủ Indonesia đã phát động chương trình mang tên “Tiến tới hạt nhân” từ đầu năm 2015. Ảnh minh họa
Ông Djarot nói rằng việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân cần tới khoảng thời gian dài nhằm đảm bảo nguyên tắc an toàn. BATAN sẽ phải lựa chọn khu vực phù hợp để xây dựng nhà máy, tránh khỏi mối đe dọa bởi động đất.
Kế hoạch ban đầu nhằm xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại thị trấn Jepara, miền trung Java vào năm 2013 đã bị hủy bỏ do sự phản đối của người dân địa phương, tờ Người đưa tin cho hay.
“Nếu như quá trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Bangka Belitung được chấp thuận, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 5.000 megawatts điện”, ông Djarot cho biết.
Đầu năm 2015, Kirill Komarov - Phó Giám đốc tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga - cho biết, Moscow sẵn sàng hợp tác trong việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân với các nước có kế hoạch phát triển năng lượng hạt nhân như Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.
Đinh Ly (T/h)