IPP 2: Tài trợ các dự án và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam

author 17:24 10/03/2017

(VietQ.vn) - Sáng ngày 10/3 tại Hà Nội, Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam Phần Lan, giai đoạn 2 (IPP 2) đã tổ chức Khai mạc sự kiện IPP HARVEST DAY.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Quốc Khánh, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam-Phần Lan; Ông Marko Saarinen, Tham tán Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam, đồng Trưởng ban chỉ đạo Chương trình cùng đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao Phần Lan, Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội. 

IPP2 là Chương trình hợp tác phát triển giữa hai Chính phủ Việt Nam và Phần Lan, do Bộ Ngoại giao Phần Lan và Bộ KH&CN Việt Nam đồng chủ quản. Trong hai năm qua, IPP2 đã đi tiên phong trong thử nghiệm các mô hình mới trong đào tạo, xây dựng năng lực và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo làm cơ sở phát triển mạnh lực lượng doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế bền vững.

Sự hỗ trợ của IPP2 trong việc giúp Việt Nam xây dựng thể chế, chính sách về đổi mới sáng tạo có tác động rất lớn về dài hạn, điển hình là Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2016) là cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ KH&CN thiết kế và tổ chức thực hiện các giải pháp tổng thể và toàn diện hướng tới tạo lập một môi trường thuận lợi nhất cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh, Trưởng ban chỉ đạo IPP 2 phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Trần Thị Thu Hương, Vụ trưởng, Trợ  lý Bộ trưởng Bộ KH&CN, Giám đốc Dự án IPP2 cho biết, trong hỗ trợ xây dựng năng lực, IPP2 đã đào tạo 12 chuyên gia tư vấn khởi nghiệp trong Chương trình ToT1 năm 2015, 35 giảng viên nguồn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong Chương trình ToT2 năm 2016 và 20 cán bộ hoạch định chính sách đổi mới sáng tạo của Việt Nam ở cấp trung ương và địa phương. Từ các hoạt động thử nghiệm tiên phong của IPP2 trong lĩnh vực này, Chính phủ Việt Nam đã đưa vào nội dung Đề án 844 cũng như Nghị quyết 35 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 một nội dung quan trọng liên quan tới việc đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhiệm vụ đưa chương trình đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vào giảng dạy trong các trường đại học Việt Nam.

Ghi nhận những thành công đạt được của IPP 2 trong 2 năm qua, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết, Bộ KH&CN vui mừng ghi nhận các bước tiến bộ mới và thành công của các dự án doanh nghiệp khởi nghiệp và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được IPP2 hỗ trợ trong 2 năm qua, nhiều dự án trong đó đã khẳng định được uy tín và vị thế của sản phẩm, dịch vụ sáng tạo của mình trên thị trường trong nước và vươn được tới thị trường khu vực, quốc tế.

"Điều này minh chứng sự phù hợp của các mô hình mới, tiên phong về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của IPP2 đối với Việt Nam, đồng thời cho thấy tiềm năng to lớn của các doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, nếu có môi trường chính sách và cơ chế thỏa đáng để thúc đẩy phát triển, thì tiềm năng có thể trở thành hiện thực, doanh nghiệp khởi nghiệp non trẻ có thể trở thành doanh nghiệp trưởng thành có tiềm lực mạnh trong tương lai" - Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhấn mạnh.

Cũng tại sự kiện IPP Harvest Day, lễ trao chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo giảng viên nguồn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho các giảng viên đến từ 12 trường đại học và cơ sở đào tạo của Việt Nam đã được diễn ra. 

 Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Marko Saarinen, Tham tán Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam; bà Trần Thị Thu Hương, giám đốc dự án IPP 2 cùng đại diện các đơn vị thăm các gian hàng triển lãm

 

Trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 2 năm qua, IPP2 đã thí điểm thành công mô hình tài trợ kinh phí theo hai giai đoạn (vốn mồi ban đầu và vốn nâng cấp tăng tốc) kèm theo các hỗ trợ mềm tư vấn, đào tạo theo kinh nghiệm Phần Lan, đảm bảo các nguyên tắc minh bạch, công khai, công bằng và sử dụng chuyên gia quốc tế đánh giá độc lập các đề xuất dự án. Trong số 32 dự án doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và liên danh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được IPP2 tài trợ.

Năm 2017, IPP2 cũng sẽ triển khai đợt tài trợ mới cho các dự án đại học nhằm phát triển chương trình đào tạo khung về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; tạo lập và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong khuôn viên các trường đại học, trong đó có cả các dự án tích hợp giữa đại học và liên danh phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. 

Trao trao chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo giảng viên nguồn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho các giảng viên đến từ 12 trường đại học và cơ sở đào tạo của Việt Nam

 

Trong hai năm 2017 và 2018, Chương trình IPP2 cũng sẽ chú trọng chuyển giao một cách bền vững các kết quả, bài học thực hành tốt nhất, kinh nghiệm và mô hình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các đối tác Việt Nam nhằm bảm đảm tính bền vững của Dự án, đồng thời, tạo cơ sở để chuyển mối quan hệ đối tác hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Phần Lan từ viện trợ không hoàn lại sang hợp tác thương mại đôi bên cùng có lợi.

M. Châu

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang