ISS và hàng loạt vũ khí siêu hạng

author 00:00 27/09/2014

(VietQ.vn) - ISIS trang bị số lượng lớn vũ khí siêu hạng để thực hiện khủng bố toàn cầu, khấy đảo khu vực Trung Đông, đe dọa Mỹ và đồng minh của Mỹ.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Vũ khí siêu hạng ISIS tiếp cận và sử dụng bao gồm: máy bay chiến đấu, nhiều loại vũ khí nhỏ và vũ khí hạng nặng bao gồm xe tải có gắn súng máy, bệ phóng rocket, súng chống máy bay và hệ thống tên lửa không đối đất. ISIS cũng thu giữ nhiều xe tăng và xe bọc thép của quân đội Syria và Iraq.

Phương tiện vẫn tải của ISIS gồm xe tải Humvess và xe tải chống bom thu được từ quân đội Iraq, những thiết bị này do quân đội Mỹ mang sang Iraq. Một số lượng lớn vũ khí ISIS tịch thu ở Mosul đều do Mỹ cung cấp cho quân đội Iraq. ISIS cũng thu mua vũ khí sản xuất tại Nga, Trung Quốc, khu vực Balkan, và Iran. 

ISIS và vũ khí siêu hạng: Xe tăng T-55 trang bị giáp nặng, cùng với một 100 mm rãnh xoắn nòng súng và 7,62 mm súng máy thứ cấp. Ảnh minh họa

ISIS và vũ khí siêu hạng: Xe tăng T-55 trang bị giáp nặng, cùng với một 100 mm rãnh xoắn nòng súng và 7,62 mm súng máy thứ cấp. Ảnh minh họa

ISIS và vũ khí siêu hạng: Xe tăng T-72 trang bị giáp nặng, một 125mm súng chính cùng với súng máy thứ cấp và súng bắn may bay. Ảnh minh họa

ISIS và vũ khí siêu hạng: Xe tăng T-72 trang bị giáp nặng, một 125mm súng chính cùng với súng máy thứ cấp và súng bắn may bay. Ảnh minh họa

ISIS và vũ khí siêu hạng: Xe tải Humvess (Mỹ) chống cháy vũ khí, di chuyển nhan, hiệu quả trên địa hình gồ ghề. Ảnh minh họa

ISIS và vũ khí siêu hạng: Xe tải Humvess (Mỹ) chống cháy vũ khí, di chuyển nhan, hiệu quả trên địa hình gồ ghề. Ảnh minh họa

ISIS và vũ khí siêu hạng: Súng trường AK-47s (Nga). Ảnh minh họa

ISIS và vũ khí siêu hạng: Súng trường AK-47s (Nga). Ảnh minh họa

ISIS và vũ khí siêu hạng:Bệ phóng M79 Osa rocket phóng tên lửa có hiệu quả cao chống xe tăng và các vị trí thiết yếu. Ảnh minh họa

ISIS và vũ khí siêu hạng: Bệ phóng M79 Osa rocket phóng tên lửa có hiệu quả cao chống xe tăng và các vị trí thiết yếu. Ảnh minh họa

ISIS và vũ khí siêu hạng: Súng phóng lựu đạn bộ binh RBG-6. Ảnh minh họa

ISIS và vũ khí siêu hạng: Súng phóng lựu đạn bộ binh RBG-6. Ảnh minh họa

ISIS và vũ khí siêu hạng: Súng chống tăng vác vai RPG-7s. Ảnh minh họa

ISIS và vũ khí siêu hạng: Súng chống tăng vác vai RPG-7s. Ảnh minh họa 

ISIS và vũ khí siêu hạng: Súng thần công M198 (Mỹ). Ảnh minh họa

ISIS và vũ khí siêu hạng: Súng thần công M198 (Mỹ). Ảnh minh họa


ISIS và vũ khí siêu hạng:Súng trường loại 59-1 (Trung Quốc). Ảnh minh họa

ISIS và vũ khí siêu hạng: Súng bắn máy bay ZU-23-2 (Nga). Ảnh minh họa

ISIS và vũ khí siêu hạng: Tên lửa đối đất không FIM-92 (Mỹ). Ảnh minh họa

ISIS và vũ khí siêu hạng: Tên lửa đối đất không FIM-92 (Mỹ). Ảnh minh họa

ISIS và vũ khí siêu hạng: Tên lửa điều khiển chống tăng tăng HJ-8 (Trung Quốc). Ảnh minh họa

ISIS và vũ khí siêu hạng: Tên lửa điều khiển chống tăng tăng HJ-8 (Trung Quốc). Ảnh minh họa

ISIS và vũ khí siêu hạng: Súng trọng liên DShK 1938. Ảnh minh họa

ISIS và vũ khí siêu hạng: Súng trọng liên DShK 1938. Ảnh minh họa

  ISIS và vũ khí siêu hạng: Phương tiện truyền thông xã hội thường xuyên tung ra các video tuyên truyền khéo léo. Ảnh minh họa
ISIS và vũ khí siêu hạng: Phương tiện truyền thông xã hội thường xuyên tung ra các video tuyên truyền khéo léo. Ảnh minh họa

Theo ước tính chưa đầy đủ, ISIS có 20 xe tăng, hàng trăm xe tải gắn súng máy, một vài trực thăng Black Hawk và 15 tàu tuần tra trên sông. Nhóm này được cho là có một chuỗi cung ứng linh hoạt đảm bảo một nguồn cung cấp đạn dược và vũ khí hạng nhẹ cho máy bay chiến đấu liên tục.

Số lượng lớn hỏa lực giúp ISIS tràn vào các vị trí Peshmerga (“du kích Kurd quốc quyền”) của người Kurd ở miền bắc Iraq trong tháng Tám, gây ngạc nhiên cho nhiều người.

Quỳnh Trang


 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang