Jack Ma ủng hộ 1 triệu khẩu trang cùng 200.000 bộ test virus Covid-19 cho quân đội Nga

author 16:53 27/03/2020

(VietQ.vn) - Jack Ma mới đây đã ủng hộ 1 triệu khẩu trang cùng 200.000 bộ test virus cho quân đội Nga như một cách bày tỏ lòng cảm ơn nước Nga vi đã trợ giúp, hỗ trợ Trung Quốc trong những ngày ròng rã chống dịch bệnh.

Quân đội Nga sắp tới cũng sẽ được trang bị đầy đủ khẩu trang và bộ test virus (Ảnh minh họa)

Đây là động thái mới nhất của Jack Ma trong bối cảnh Nga đang phải vật lộn với tình trạng virus lây lan ở trong nước, đặc biệt là đối với quân đội Nga. Hiện tại, Mowcow đã yêu cầu các hoạt động kinh doanh không thiết yếu phải đóng cửa từ ngày thứ 7, 28/3. Tuy nhiên, Điện Kremlin vẫn khẳng định rằng dịch bệnh chưa phải đại dịch ở Nga và tổng số người nhiễm ở nước này vẫn ít hơn nhiều so với các nước châu Âu khác. Điều này dẫn đến tình trạng toàn bộ nước Nga sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt khẩu trang trầm trọng. Tính đến thời điểm này, Nga có gần 840 ca nhiễm virus.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, tình hình dịch bệnh gần như đã được khống chế. Cùng với sự phục hồi sản xuất trở lại, Trung Quốc đang hỗ trợ về trang thiết bị và chuyên môn y tế cho các nước châu Âu khi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ ở châu lục này. Thậm chí, Mỹ cũng đã vượt Trung Quốc để trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới.

Tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết đất nước này đã hỗ trợ y tế Italy, Hy Lạp và Pháp như một nỗ lực để tiếp tục "Con đường tơ lụa về sức khỏe", kéo dài cái gọi là sáng kiến Vành đai và con đường mà ông Tập luôn theo đuổi.

Hồi trung tuần tháng 2, khi dịch bệnh ở Trung Quốc đạt đỉnh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cam kết rằng các hình thức hỗ trợ, bao gồm cả thiết bị y tế, sẽ được Moscow thực hiện để giúp Trung Quốc. Điều này được ông Lavrov nói với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị An ninh Munich lần thứ 56 hôm 15/2.

Dù có hơn 4.000 km biên giới chung với Trung Quốc nhưng các biện pháp kiểm dịch nghiêm khắc của cả 2 nước giúp Nga hạn chế số ca nhiễm. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng lên ở châu Âu, nước Nga đã không còn bất khả xâm phạm. Trong 2 ngày trước đây, số ca nhiễm mới ở Nga bất ngờ tăng vọt, làm dấy lên lo ngại về tình hình virus bùng phát ở Nga như đang hoành hành ở châu Âu.

Tính đến hết ngày 26/3, thế giới có 529.614 ca nhiễm Covid-19 với 23.976 trường hợp tử vong. Trong số người nhiễm có 123.380 người đã được chữa khỏi. Virus đã lan tới 199 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Dù là nơi bùng phát dịch nhưng Trung Quốc đã không còn là ổ dịch lớn nhất thế giới. Chỉ riêng ngày 26/3, Mỹ thông báo có 15.461 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca mắc Covid-19 ở Mỹ lên 83.672 người. Tuy nhiên, số ca tử vong ở Mỹ hiện mới chỉ là 1.209 người, thấp hơn nhiều so với cả Italy, Trung Quốc và Tây Ban Nha.

Bảo Linh

Chiêm ngưỡng siêu xe Lamborghini mới với động cơ V12 818 mã lực(VietQ.vn) - Một siêu xe Lamborghini thuần đua mới do phân nhánh Squadra Corse phụ trách sẽ sớm ra mắt người tiêu dùng toàn cầu.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang