Kẻ dùng búa đánh chết trung úy công an lãnh án chung thân

author 06:28 01/07/2016

Trần Cảnh Vinh, kẻ cầm đầu nhóm côn đồ dùng búa rìu đánh vào đầu trung úy Nay Plong, bị tuyên án tù chung thân.

Chiều 30-6, TAND tỉnh Gia Lai xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Cảnh Vinh (SN 1995) án chung thân, Phạm Văn Sang (SN1998) 18 năm tù, Đặng Văn Hải (SN 1994) 17 năm tù về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”, 21 bị cáo khác lãnh án từ 2 đến 3 năm 6 tháng tù giam.

Các bị cáo trước vành móng ngựa 

Bên cạnh đó, 24 bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân Nay Plong gần 210 triệu đồng tiền chi phí mai táng và tổn thất tinh thần, 1,5 triệu đồng/tháng tiền cấp dưỡng cho con gái của anh Nay Plong đến khi cháu 18 tuổi.

Theo HĐXX, tối 21-10-2015, các bị cáo trên đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên trú tại thôn Chư Đông, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai nên chuẩn bị hung khí mai phục tại km 95, quốc lộ 25 để trả thù. Khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Thành Trung điều khiển xe máy chở anh Nay Plong (cùng là trung úy, Công an huyện Krông Pa) đi qua điểm phục kích đã bị các đối tượng trên dùng hung khí tấn công.

Trong đó, Vinh cầm búa rìu đánh vào đầu, Sang dùng dao chém vào đầu, Hải cầm cây đánh vào lưng làm anh Nay Plong tử vong do “vỡ lún sọ do vật tày”, anh Nguyễn Thành Trung bị thương tích tổn hại 11% sức khỏe.

Tại phiên tòa, ba bị cáo Vinh, Sang, Hải cùng phản cung, cho rằng lời khai của mình trước đó không đúng sự thật do bị đánh đập, ép cung. Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ của vụ án cùng diễn biến tại phiên tòa, TAND tỉnh Gia Lai đã xác định tội danh và hành vi của các bị cáo như trong bản cáo trạng của VKSND tỉnh. Những lời phản cung của các bị cáo, tòa án khẳng định do các đối tượng quanh co chối tội, thiếu trung thực.

Tin mới vụ cô gái bị cướp trên phố Sài Gòn: Nạn nhân đã tử vongPhía công an xác định đây là 1 vụ cướp giật, nạn nhân bị chấn thương sọ não vừa tử vong vào sáng 30/6 tại bệnh viện.

Theo NLĐ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang