Kế toán trưởng Tập đoàn dầu khí Việt Nam bị bắt là ai?

authorĐỗ Thu Thoan 06:34 27/09/2017

(VietQ.vn) - Mới đây, Kế toán trưởng Tập đoàn dầu Khí Việt Nam (PVN), ông Lê Đình Mậu cùng 3 cán bộ khác đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Sự kiện: Thời sự

Dẫn thông tin Zing đăng tải, chiều 25/9, VKSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Lê Đình Mậu (45 tuổi, Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban kế toán và kiểm toán PVN, về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo PVN, ông Lê Đình Mậu (sinh năm 1972, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội), nguyên là Phó trưởng Ban tài chính kế toán và kiểm toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tháng 4/2014, Hội đồng Thành viên PVN đã bổ nhiệm ông Mậu giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn.

ke-toan-truong-tap-doan-dau-khi-viet-nam-bi-bat-la-ai

Ông Lê Đình Mậu, Kế toán trưởng Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet

Theo báo Vietnamnet, ngoài việc bắt tạm giam đối với ông Lê Đình Mậu, Viện KSND tối cao cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với 3 đối tượng khác cùng tội danh trên, gồm: Vũ Hồng Chương (64 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), nguyên Trưởng ban quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 (thuộc PVN); Trần Văn Nguyên (38 tuổi, trú tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Kế toán trưởng ban quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 và Nguyễn Ngọc Quý (64 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nguyên phó chủ tịch HĐQT PVC.

Theo báo Vnexpress, các bị can trên bị khởi tố về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại PVC và các đơn vị thành viên.

Theo cơ quan chức năng, ông Mậu và các bị can có dấu hiệu sai phạm trong việc tạm ứng tiền trước khi ký Hợp đồng EPC của dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Trước đó ngày 15/9/2016, điều tra việc thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại PVC, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) đã khởi tố vụ án hình sự "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng ngày, nhà chức trách khởi tố, khám xét, tạm giam 4 cựu cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp này gồm: ông Vũ Đức Thuận (ủy viên HĐQT kiêm tổng giám đốc), Nguyễn Mạnh Tiến (phó tổng giám đốc), Trương Quốc Dũng (phó tổng giám đốc), Phạm Tiến Đạt (kế toán trưởng).

Tối 16/9/2016, Bộ Công an phát lệnh khởi tố và truy nã quốc tế với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC.

Ngày 31/7, báo chí đưa tin ông Trịnh Xuân Thanh "đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú"; cơ quan chức năng làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định pháp luật.

PVN lên tiếng trước thông tin có chủ trương ‘lập quỹ đen’(VietQ.vn) - Liên quan đến câu hỏi có hay không “việc lập quỹ đen” ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), mới đây, Tập đoàn này đã chính thức lên tiếng.

Liên quan đến vụ án này, theo Zing, Bộ Công an cũng đã khởi tố 5 bị can tội Tham ô tài sản, trong đó có 3 cán bộ Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc PVC là Lương Văn Hoà (nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án), Lê Xuân Khánh (Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp) và Nguyễn Lý Hải (53 tuổi, nguyên Trưởng phòng kỹ thuật).

Hai người còn lại là Nguyễn Thành Quỳnh (Giám đốc Ban kỹ thuật Công nghệ, Tổng công ty Miền Trung) và Lê Thị Anh Hoa (Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa)

Ngoài ra, còn có 2 bị can khác bị khởi tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, là Đỗ Văn Hồng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty PVC-KB và Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty PVC.

Đỗ Thu Thoan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang