Kẻ tung tin về 'kho báu quốc gia' lĩnh án 17 năm tù

author 20:01 17/08/2015

(VietQ.vn) - Ngày 17-8, qua 3 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Thành Chơn 17 năm tù về tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thành Chơn có quen biết với ông Huỳnh Văn Chính, trụ trì chùa Tử Quang (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Vào tháng 5-2013, ông Chính đã nhờ Nguyễn Thành Chơn kiểm tra giá trị 2 hộp Bond series 2003, 2006 (hộp kim loại phía mặt trước có in hình USD của Mỹ được sản xuất vào năm 2003, 2006).

Sau khi Nguyễn Thành Chơn đã nhận hai hộp Bond này về, đến tháng 6-2013 Chơn “nổ” với bà Lê Thị Lý (ngụ tại phường 12, quận Gò Vấp) là mình đang sở hữu hai hộp Bond trị giá hơn 274 tỷ USD/hộp. Chơn tiếp tục luyên thuyên với bà Lý rằng, số tiền đi theo hai bộ Bond này đang nằm trong kho trên lãnh thổ VN và được các “cụ” trông coi. Nếu muốn lấy số tiền này thì người sở hữu hai hộp Bond phải gặp trực tiếp “Lãnh đạo cao nhất ” của Việt Nam để xin giấy phép khai thác, vận chuyển kho tiền giao lại cho Nhà nước để sử dụng vào mục đích an sinh xã hội. Nhưng muốn khai thác kho tiền này thì phải chi tiền “chi phí quan hệ”, “chi phí vận chuyển”, chi phí thăm các “cụ” giữ kho…

Kẻ tung tin về 'kho báu quốc gia' lĩnh án 17 năm tù

Nguyễn Thành Chơn tại phiên tòa

Bà Lê Thị Lý sau khi nghe những lời có cánh của Chơn về đã kể câu chuyện trên cho Nguyễn Ngọc Tương (ngụ xã Bình Nhăm, huyện Thuận An, Bình Dương). Sau đó Tương tiếp tục kể cho bà Nguyễn Thu Hoa (ngụ tại phường Phước Long B, quận 9) để tìm cơ hội làm ăn. Bà Hoa sau đó đồng ý chi tiền để sở hữu hai bộ Bond này nhưng yêu cầu Chơn phải cung cấp kèm theo hai bộ Bond là 7 block tiền USD đủ loại mệnh giá từ kho báu (từ 1 USD đến 100 USD) và 1 triệu USD.

Số tiền 3,2 tỷ đồng này Nguyễn Thành Chơn sử dụng 1,35 tỷ đồng (tương đương 56.300 USD) để nhờ một số đối tượng khác đến các tiệm vàng và ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh đổi lấy bảy block tiền mệnh giá từ 1 đến 100 USD có series năm 2003, 2006 để giao lại cho nhóm của bà Hoa. Số tiền 1,85 tỷ đồng còn lại Nguyễn Thành Chơn còn chiếm đoạt bỏ túi riêng.Tháng 6-2013, Chơn thông báo cho bà Lý biết muốn thế chấp 2 hộp Bond để lấy 500 triệu đồng. Nhóm Lý, Tương, Hoa đồng ý chi 3,2 tỷ đồng cho Nguyễn Thành Chơn, số tiền trên được đưa làm 8 lần, cùng với yêu cầu Chơn cung cấp 7 mệnh giá và 1 triệu USD theo 2 bộ series năm 2003 và 2006.

Ngoài ra, vào năm 2003, Nguyễn Thành Chơn còn dùng một thửa đất tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để bán, thế chấp cho hai người nhằm chiếm đoạt tài sản.Qua đó, Chơn đã chiếm đoạt của hai nạn nhân khác số tiền 2,8 tỷ đồng.

Tổng cộng bị can này đã lừa đảo chiếm đoạt 4,65 tỷ đồng của các nạn nhân.

Theo Hà Nội Mới

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang