Kéo cả nhà đi giải quyết mâu thuẫn bị đối thủ chém chết

author 05:22 06/06/2016

(VietQ.vn) - Ông lão 73 tuổi ở xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc kéo cả nhà đi giải quyết mâu thuẫn đất đai nhưng bị đối thủ chém chết con trai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Bình Dương (19 tuổi, trú tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người.

Theo tài liệu điều tra bước đầu, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Lê Văn Bích (46 tuổi) và gia đình ông Lê Văn Luyến (73 tuổi, cùng trú tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên), nên khoảng 19h, ngày 3/6, ông Luyến cùng con trai, con gái, con dâu kéo đến cổng nhà ông Bích chửi bới. Tại đây, hai bên đã xảy ra cãi vã, xô xát.

Đối tượng Lê Bình Dương tại cơ quan công an

Đối tượng Lê Bình Dương tại cơ quan công an

Sau đó, ông Luyến và con trai là anh Lê Văn Tuyên (33 tuổi) đã dùng chân, tay đánh ông Bích và người nhà ông Bích. Thấy vậy, Lê Bình Dương (con trai ông Bích) ra can ngăn nhưng không được.

Bực tức vì bố bị đánh nên Dương đã chạy vào bếp lấy dao ra chém liên tiếp vào người anh Lê Văn Tuyên làm anh này bị thương tích nặng, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Mặc dù nạn nhân Tuyên được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng và đã tử vong sau đó.

Án lạ ở Hoài Đức: Một người nhận 2 'bản án' về cùng một hành vi?(VietQ.vn) - Việc bị cáo vừa bị xử lý hành chính, vừa bị xử lý hình sự về cùng một hành vi là có dấu hiệu vi phạm tố tụng, dễ để lại "bản án" oan sai?
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang