Kết nối cung- cầu công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội

author 06:24 15/05/2014

(VietQ.vn) - Tối 14/5, tại thành phố Bắc Giang, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ khai mạc “Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ khu vực Bắc Bộ 2014”.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng Nguyễn Quân, Bộ trưởng KH&CN, Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội, Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy Bắc Giang, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành.....

Bộ trưởng Nguyễn Quân phát biểu khai mạc Lễ trình diễn kết nối cung- cầu.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân, năm 2014, hoạt động trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ khu vực Bắc Bộ, với sự tham gia của 250 đơn vị, trong đó có hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước, với hơn 170 loại quy trình, công nghệ thuộc các lĩnh vực như: Công nghệ sinh học; công nghệ bảo quản và chế biến sau thu hoạch; công nghệ môi trường; công nghệ sản xuất và lai tạo giống cây mới; công nghệ vật liệu và công nghệ tiết kiệm năng lượng. ..

Bộ trưởng Nguyễn Quân ký kết hợp tác với các đơn vị.

Đây là cơ hội để các đơn vị tham gia, gặp giỡ, trao đổi về cơ chế, chính sách hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ . Đồng thời, quảng bá công nghệ, cung cấp nguồn cung và cầu công nghệ theo nhu cầu của địa phương khu vực Bắc Bộ với các đối tác trong và ngoài nước. Nâng cao khả năng, hiệu quả hợp tác giữa người sản xuất, doanh nghiệp địa phương và các đơn vị nghiên cứu; thúc đẩy các hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển kinh tế- xã hội...

Chủ tịch Ủy ban TWMTTQVN Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu thăm quan các gian hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, thay mặt Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam biểu dương sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học và các doanh nghiệp đã tổ chức và tham gia sự kiện này. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, sau gần ba thập kỷ thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước chúng ta đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế -  xã hội, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng khoa học công nghệ (KHCN) Việt Nam thời gian qua. Điển hình như, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy, hải sản nhờ có áp dụng những tiến bộ KHCN, Việt Nam đã trở thành nước có năng xuất, sản phẩm có chất lượng cao thuộc tốp đầu trên thế giới như: Sản xuất lúa giạo, hạt tiêu, điều, cao su, ca-phê, cá tra....

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, hướng tới kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), cùng sự nỗ lực của những người làm KHCN, sự tham gia tích cực của công nhân, nông dân trong việc áp dụng KHCN nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng các loại sản phẩm hàng hóa để hướng tới nước Việt Nam trở thành một nước công nghiệp trong thời gian tới.

Duy Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang