Kết quả lấy phiếu tín nhiệm phản ánh chân thực cán bộ

author 13:21 11/06/2013

(VietQ.vn) - Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng, kết quả lấy phiếu tín nhiệm như vậy phản ánh chân thực, khá sát với thực tế.

Sau khi Quốc hội thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 47 chức danh, trả lời báo chí, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng, việc làm này đã đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ...khi công khai tất cả kết quả đánh giá của Quốc hội với các vị trí đươc đưa ra lấy ý kiến.

Theo ông, kết quả này phản ánh chân thực, khá sát với thực tế.

Bảng mô tả tương quan kết quả lấy phiếu tín nhiệm
Bảng mô tả tương quan kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Còn Đại biểu Bùi Thị An (đoàn Hà Nội) cho hay, những vị trí lãnh đạo ngành Giáo dục, Y tế...thì xã hội đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình, để giải quyết các mặt còn tồn tại của ngành.

Đồng tình với nhận định này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, các ngành Ngân hàng, Y tế, Giáo dục...cần cố gắng hơn nữa để đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Mai Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang