Khách viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ đi bằng phương tiện nào?

author 06:43 08/10/2013

(VietQ.vn) - Nếu đi từ Hà Nội, phải qua hầm Hải Vân (Đèo Ngang), đi thêm khoảng 6-7 km, sau đó rẽ trái đi về hướng biển là tới nơi sẽ chôn cất thi hài Đại tướng.

Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chiều 7/10 cho biết, Trung ương và gia đình Đại tướng Võ Nguyễn Giáp đã thống nhất quyết định nơi an táng Đại tướng tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Đảo Yến (Xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình) hay còn  gọi là Đảo Nồm có diện tích khoảng 10 ha, khung cảnh trên đảo còn khá hoang sơ. Mặt nhìn vào đất liền của Đảo Yến là những bãi cát chạy dài, và một triền cây thấp, lá hẹp, mặt hướng ra đại dương có nhiều bãi đá hùng vĩ, được sóng biển tạo nên nhiều hình thù khác nhau. Vũng Chùa - Đảo Yến là hòn đảo yên bình và nổi tiếng tại Quảng Bình.

Đảo yến cách đất liền khoảng 20 phút đi thuyền

 Nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp an nghỉ có làn nước mát rượi, trong vắt, men theo bờ đá, đặc biệt là từng đàn chim Yến ríu rít đua nhau chao lượn thanh bình.

Khu vực biển Vũng Chùa (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) rất kín gió vì được bao bọc bởi 3 hòn đảo: Hòn La, Hòn Gió, Hòn Nồm. Vì vậy đó là nơi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão. Và ngày xưa trên Hòn Nồm có dấu tích nền móng một ngôi chùa lớn nên người dân địa phương gọi đó là biển Vũng Chùa, theo tiếng địa phương là “Vụng Chùa”. Sau này, trải qua thời gian, mưa bão nên không còn dấu ngôi chùa nữa.

Mặt nhìn vào đất liền của Đảo Yến là những bãi cát chạy dài, và một triền cây thấp, lá hẹp, mặt hướng ra đại dương có nhiều bãi đá hùng vĩ, được sóng biển tạo nên nhiều hình thù khác nhau.

Từ đảo Yến trông ra xa có thể thấy được đảo Hòn La và đảo Gió, ba hòn đảo tạo thành 3 đỉnh của một hình tam giác, cảnh đẹp như trong cổ tích. Tuy không có sự đa dạng của động, thực vật, nhưng nơi đây có sự hiện diện của đàn chim Yến đông đúc cư ngụ và làm tổ. Vì thế, đảo có tên là đảo Yến với chủ ý đây chính là thiên đường của loài chim này.

Thông tin trên Dân trí cho biết, nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm ở ngọn Thọ Sơn (núi Rồng), thuộc dãy núi Hoành Sơn hùng vĩ (trong đất liền). Người dân địa phương vẫn thường gọi là thế núi rồng cuộn, hổ ngồi. Thông tin này được lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) - địa phương vinh dự được chọn làm nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp - xác nhận với PV vào trưa ngày 8/10.
Để làm rõ thêm thông tin địa điểm nơi "yên nghỉ" Đại tướng, PV Chất lượng Việt Nam đã liên hệ với  Bí thư tỉnh ủy và Giám đốc CA tỉnh Quảng Bình song lãnh đạo tỉnh này đều cáo bận họp và từ chối trả lời. 

BÀI ĐỌC NHIỀU VỀ VÕ NGUYÊN GIÁP

1.500 bộ đội bảo vệ khu vực an táng Đại tướng

Rút ngắn thời gian viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hình ảnh cập nhật lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 10/10

Cấm xe tải 2 ngày quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hình ảnh con đường vào nơi an táng Đại tướng

Nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được bảo vệ

Con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói về nơi an nghỉ của cha

Bộ đội mở đường mới vào nơi an nghỉ của Đại tướng

Hình ảnh cập nhật lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 9/10

Hà Nội nên chọn đường nào đặt tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp?

Đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Người dân cần lưu ý điều gì?

Thời gian vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chiều 8/10:Hình ảnh khách viếng ghi sổ tang tưởng nhớ Đại tướng

Chiều 8/10: Hình ảnh cập nhật lễ viếng Đại tướng

Máy bay dân dụng ATR 72 đưa lĩnh cữu Đại tướng về quê

Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình: Sẵn sàng đón linh cữu Đại tướng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp "về" Quảng Bình bằng máy bay

Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Lập ban thờ trên Điện Biên Phủ

Hình ảnh Đảo Yến - Vũng Chùa nơi yên nghỉ của Đại tướng nhìn từ vệ tinh

Hình ảnh đảo Yến nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp lung linh dưới ánh nến

Võ Nguyên Giáp - Thiên tài quân sự mọi thời đại

Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp cực đẹp qua ảnh đen trắng

Trực tuyến hình ảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hình ảnh xếp hàng dài nối đuôi nhau viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Chiều nay người dân có thể vào viếng

Cập nhật hình ảnh nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước lễ Viếng

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang được tích cực chuẩn bị

Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tổ chức 2 ngày

Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức như thế nào?

Những hình ảnh trước đám tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trò chuyện cựu trợ lý Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước đám tang

Cuộc đời và sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngập tràn truyền thông quốc tế

Chuyện chưa kể về phút cuối của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày đầu "cầm quân" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chuyện chưa kể về lần phong hàm đại tướng Võ Nguyễn Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua ống kính phóng viên quốc tế

 

P.V (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang