Bộ trưởng Nguyễn Quân: Techno Japan 2013 là cầu nối doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản

author 19:49 16/12/2013

(VietQ.vn) - Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, đây là lần đầu tiên Hội chợ công nghệ và đầu tư của Nhật Bản được tổ chức tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Từ ngày 16 - 18/12, tại Hà Nội đã diễn ra Triển lãm Công nghệ đầu tư của Nhật Bản và Triển lãm Quốc tế lần thứ ba về an ninh, an toàn. Triển lãm do Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật (Bộ Công an) phối hợp tổ chức. Triển lãm tạo cơ hội cho doanh nghiệp Nhật Bản có cơ hội giới thiệu các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, tìm hiểu sâu hơn cơ chế chính sách đầu tư của Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân nhấn mạnh: “Techno Japan 2013 lần này là cầu nối giúp các doanh nghiệp trong nước Việt Nam và Nhật Bản trao đổi khoa học và công nghệ xúc tiến hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ, giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến và mới nhất của Nhật Bản trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Việt Nam như: công nghệ an ninh, công nghệ tự động hóa, công nghệ sinh học, chế biến thực phẩm, công nghệ thông tin, công nghệ xây dựng”.

Bộ trưởng Nguyễn Quân phát biểu khai mạc Hội chợ, triển lãm.

Sự kiện còn là cầu nối giúp doanh nghiệp hai nước trao đổi kỹ thuật và công nghệ, xúc tiến hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ; đồng thời giúp cho doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận các thành tựu khoa học và công nghệ mới nhất của Nhật Bản trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Việt Nam như công nghệ an ninh, thông tin, năng lượng, vũ trụ, nano, sinh học và xử lý môi trường…

Bộ trưởng Nguyễn Quân cùng các đại biểu đi thăm quan các gian hàng.

Song hành với đó, Triển lãm Quốc tế lần thứ ba về an ninh, an toàn sẽ thực sự mang lại lợi ích thực tiễn cho doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ và giải pháp quản lý, tăng cường năng lực bảo đảm an ninh, an toàn để phát triển kinh tế bền vững trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Hai sự kiện Triển lãm đã thu hút gần 100 đơn vị tham gia gồm các cơ quan quản lý, viện, trường đại học, các sàn giao dịch công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, các chủ nhiệm đề tài Nghị định thư Việt Nam với Nhật Bản và gần 50 tập đoàn, công ty của Nhật bản, Anh, Mỹ, Bulgaria, Slovakia, Israel giới thiệu hơn 600 công nghệ, thiết bị, giải pháp phần mềm và dịch vụ.

Trong khuôn khổ triển lãm, còn diễn ra các hội thảo khoa học giới thiệu về đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam; giới thiệu công nghệ, thiết bị an ninh và các giải pháp an toàn hệ thống và hội thảo tự động hóa phục vụ phát triển kinh tế -xã hội. Đây là những hội thảo có ý nghĩa không chỉ đối với các nhà khoa học mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp có thể tiếp cận được những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong nước và trên thế giới, đồng thời tìm kiếm các đối tác và các cơ hội đầu tư phù hợp.

Duy Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang