Khai quật hàng loạt bộ xương 1.600 năm tuổi ở Italy

author 11:26 19/03/2014

Các nhà khảo cổ học mới đây khai quật được 60 bộ xương người nguyên vẹn ở Italy có niên đại khoảng 1.600 năm.

Những bộ xương được phát hiện tại khu vực khai quật ở thành phố Florence. Ảnh: Discovery News

Fox News cho hay, 60 bộ xương nam, nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau được tìm thấy ở thành phố Florence. Nhóm chuyên gia thuộc Bảo tàng Uffizi Gallery cho biết họ phát hiện nơi chôn cất các bộ xương khi đang sửa chữa và tu bổ lại bảo tàng.

Theo Andrea Pessina, một nhà khảo cổ học của bảo tàng Uffizi Gallery, đây có thể là một mồ chôn tập thể và quá trình chôn cất đã diễn ra cùng một lúc. 60 bộ xương được đặt khá sát nhau và đều ở trong tình trạng bảo quản tốt.

Kết quả phân tích cho thấy những chủ nhân của các bộ xương chưa từng bị thương hoặc không có dấu hiệu của tình trạng thiếu ăn dẫn đến chết đói. Các thi thể được chôn cất tại đây có thể là nạn nhân của một nạn dịch bệnh nào đó xảy ra vào khoảng thế kỷ 4 hoặc thế kỷ 5.

Theo Andrea Pessina, nhóm chuyên gia sẽ kiểm tra ADN để tìm bằng chứng về loại dịch bệnh cực kỳ nguy hiểm, có thể là dịch hạch, đã gây tử vong cho những người này.

Theo VNE

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang