Khám phá những khẩu súng không có đối thủ của Mỹ

author 12:09 17/09/2016

(VietQ.vn) - Súng máy hạng nặng M2 hoặc súng liên thanh M240… là những khẩu súng tiêu diệt mọi đối thủ của Mỹ trong quá khứ cũng như thời hiện đại.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

M240 là súng bắn liên thanh

Lao động cho biết, M240 là súng bắn liên thanh sử dụng băng đạn dây, cỡ đạn 7,62x51 mm do Mỹ chế tạo. Do chiến lợi thế số lượng đạn nên M240 có khả năng hạ gục mục tiêu hiệu quả ở khoảng cách 1.800 m.

Súng được làm bằng thép ở hầu hết các bộ phận. Một số chi tiết của M240 giống hệt với khẩu M60 nhưng độ bền cao hơn nhiều. Nòng súng có thể được thay rất nhanh nhờ vào nút mở chốt khóa nòng nằm phía bên trái của súng.

Súng máy M-240 nhả đạn được làm bằng thép ở hầu hết các bộ phận. . Ảnh: US Army

Súng được đưa vào biên chế chiến đấu của quân đội Mỹ từ giữa thập niên 1970. Bên cạnh việc trang bị cho bộ binh, khẩu súng còn được lắp lên các giá cố định trên xe cơ giới, tàu thuyền và máy bay.

Thậm chí, nó còn được gắn trên xe tăng để tăng khả năng tiêu diệt bộ binh đối phương.  Khẩu M240B, một trong những biến thể của súng nặng 12,3 kg.

M240 có cơ chế nạp đạn bằng khí nén với khóa nòng mở và được làm mát bằng không khí. Xạ thủ lên đạn và sẵn sàng bắn bằng cách kéo chốt lên đạn, khi đó chốt lên đạn sẽ giữ khóa nòng ở phía sau.

Súng máy M2 Browning

Được đưa vào biên chế năm 1933 nhưng súng máy hạng nặng M2 Browning vẫn là vũ khí được quân đội Mỹ tin dùng. Người ta bắt đầu sản xuất hàng loạt M2 Browning từ năm 1921 tới nay với khoảng 3 triệu khẩu được xuất xưởng. Phiên bản hiện nay của nó là M2HB.

 Hai khẩu M2HB nằm cùng một giá trên chiến hạm của Mỹ. Ảnh: Zing News/US Navy

Khẩu súng nặng 38 kg với chiều dài 1,654 m. Nó bắn đạn cỡ nòng 12.7x99 mm với vận tốc bắn đạt 635 viên/phút. Vận tốc đạn rời nòng đạt 890 m/s trong khi tầm sát thương của súng lên tới 6.800 m. Tuy nhiên, tầm bắn hiệu quả của M2 chỉ đạt 1.800 m.

Nhằm phát huy tối đa hiệu quả của súng, người ta có thể đặt nó lên xe cơ giới, xe tăng, xe bọc thép, máy bay hoặc chiến hạm. Tất cả các lực lượng của quân đội Mỹ đều sử dụng M2 Browning. Người ta đặt hai hoặc nhiều khẩu trên cùng một giá để tăng số lượng đạn bắn ra trong cùng một thời điểm.

Gia đình súng trường tấn công M-16

M-16 ra đời năm 1956 nhờ nâng cấp từ khẩu AR-15. Bốn năm sau, Mỹ đưa loại súng này vào biên chế nhưng phải tới năm 1966, Thủy quân lục chiến Mỹ mới chính thức phân phát vũ khí này cho binh lính.

Súng trường tấn công M-4A1 của Mỹ. Ảnh: Wikipedia 

Súng trường tấn công M-16 sử dụng đạn kích thước 5,56×45 mm. Loại đạn nhỏ giúp giảm độ giật của súng khi bắn và tăng độ chính xác của xạ thủ. Chính vì thế, tầm bắn hiệu quả của nó đạt 600 m. Tốc độ bắn của súng đạt 700 tới 950 viên/phút trong khi đạn rời nòng với tốc độ 948 m/giây.

M-16 và các biến thể là vũ khí chính của quân đội Mỹ và các đồng minh. Hiện tại, người ta chế tạo khoảng 8 triệu khẩu súng loại này. Biến thể mới nhất của nó là M-16A4. Nó cũng là nguyên mẫu để quân đội Mỹ phát triển M-4A1, loại vũ khí ngày càng phổ dụng trong các cuộc chiến ở thế kỷ 21.

Súng Anzio của Mỹ

Tn tức trên báo Tiền Phong, được phát triển để bắn các loại đạn xuyên giáp cũng như bắn tỉa các loại xe bọc thép và thiết bị mặt đất khác. Nó có tầm bắn khoảng hơn 4000m và sử dụng 2 cỡ đạn là 14,5mm, 20mm.

Đây là một khẩu súng trường bắn tỉa tầm siêu xa của Anzio với tầm bắn tối đa 5000m. Hiện tại giá của khẩu súng này khoảng 11.900 USD một khẩu.

An Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang