Dừng chân tại ngôi đền linh thiêng núi Koya

author 15:02 10/02/2015

(VietQ.vn) – Đền Fudoin là trung tâm của giáo phái Chân Tông Phật giáo, tọa lạc trên ngọn núi Koya linh thiêng nhất xứ sở hoa anh đào. Đây là khám phá thế giới tâm linh được chú ý và là điểm thu hút khách du lịch ở Nhật Bản.

Đêm ở vùng núi thiêng

Vùng đất linh thiêng này là một trong nhiều điểm khám phá thế giới tâm linh nổi tiếng tại Nhật Bản. Ở đây, du khách sẽ có dịp tá túc qua đêm tại ngôi đền nổi tiếng Fudoin, nằm trên đỉnh núi Koya. Fudoin là một trong số 117 ngôi đền tại Koyasan cho phép du khách ngủ qua đêm. 

Khám phá thế giới tâm linh tại đền Fudoin thu hút được nhiều sự chú ý của Phật tử bốn phương

Khám phá thế giới tâm linh tại đền Fudoin thu hút được nhiều sự chú ý của Phật tử bốn phương

Đến đây, du khách sẽ được sử dụng WiFi miễn phí tại đền sảnh hay khu vực phòng trọ. Chủ trì ngôi đền cho biết: "Chúng tôi tôn trọng những giá trị truyền thống nhưng cũng có nhiệm vụ nắm bắt công nghệ mới. Ngày trước, Koyasan được giới thiệu đến công chúng nhờ những người hành hương, tuy nhiên ngày nay, chúng ta có nhiều cách chia sẻ thông tin dễ dàng hơn. Thêm vào đó, nhiều du khách có nhu cầu liên lạc với gia đình khi họ tới đây".

Tại Fudoin có 22 phòng trọ kiểu Nhật Bản và hai phòng lớn, khách du lịch sẽ được tận hưởng khí trời thoáng đãng ở nơi đây. Một số phòng có hướng nhìn ra khu vực vườn kiểng xanh mướt tuyệt đẹp. Trong đền có nhiều phòng tiện nghi: thư viện sách kinh, phòng trà đạo, nhà vệ sinh kiểu phương Tây và những phòng tắm hiện đại.

Rừng tuyết tùng cổ đại và vườn đá kỳ lạ

Đến với Koyasan, du khách sẽ có dịp chứng kiến khu rừng tuyết tùng cổ đại xanh trong và thanh tịnh, lối đi được lát đá sạch sẽ. Bên cạnh những khu đền linh thiêng, Koyasan còn có nhà hàng, trường học, quán cà phê và hàng quán lưu niệm.

Khu vườn đá kỳ lạ tại đền Fudoin là địa điểm không thể bỏ qua với khách du lịch khi đến núi Koya

Khu vườn đá kỳ lạ tại đền Fudoin là địa điểm không thể bỏ qua với khách du lịch khi đến núi Koya

Ở mỗi ngôi chùa, cổng chùa là nơi lưu giữ những tuyệt tác kiến trúc mang đậm dấu ấn hoài cổ. Ngoài ra, du khách có thể đến Banryutei - khu vườn đá lớn nhất Nhật Bản, được xây phía trong sân của ngôi đền Kongobuji nhân dịp kỷ niệm 1.150 năm Kobo Daishi bước vào cõi niết bàn.

Khám phá thế giới tâm linh tại khu lăng mộ linh thiêng

Điểm nổi bật trong chuyến hành hương đến Koyasan là mộ của Kobo Daishi - người sáng lập ra phái Chân Tông trong Phật Giáo. Muốn đến đó, du khách phải cúi đầu thể hiện sự thành tâm của mình với ngài Kobo Daishi trước khi đặt chân lên cầu Ichinohashi.

Cầu Ichinohashi là nơi thu hút nhiều khách du lịch khi đến thăm núi Koya

Cầu Ichinihashi là nơi thu hút nhiều khách du lịch khi đến thăm núi Koya

Bên kia cầu là nghĩa trang lớn nhất Nhật Bản – Okunoin với hơn 200.000 bia mộ trải dọc con đường dài gần 2km. Xen kẽ bia mộ có tuổi đời lên đến hàng thế kỷ là những cây xanh lớn mọc ven đường.

Phía cuối con đường là lăng của Kobo Daishi, được vinh danh là điểm đến linh thiêng nhất tại đây. Dân địa phương tương truyền rằng linh hồn của Kobo Daishi vẫn ngồi thiền giữa chốn linh thiêng, độ trì phúc lành cho người dân và chờ đợi Đức Phật đến.

Khu nghĩa trang cổ này là 1 trong những điểm khám phá thế giới tâm linh được nhiều người biết đến

Khu nghĩa trang cổ này là 1 trong những điểm khám phá thế giới tâm linh được nhiều người biết đến

Trước lăng mộ Okunoin là sảnh Torodo, có hơn 10.000 chiếc đèn lồng thắp sáng. Xung quanh là những bia tưởng niệm về những anh hùng chiến tranh, các nhà lãnh đạo, trẻ em và vật nuôi.

 

Vy Vy

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang