Khan hiếm hàng, thực phẩm tăng giá sau Tết

author 16:13 23/02/2015

(VietQ.vn) - Tại các khu chợ chính tại khu vực Hà Nội cho thấy hầu hết các loại rau xanh đều lên giá so với bình thường. Dù người mua không nhiều trong trưa và chiều Mồng 5 Tết, người bán còn ít hơn, cung ít hơn cầu nên giá cả tăng nhiệt.

Theo tin tức mới nhất từ báo VnExpress, mồng 5 Tết tại Hà Nội, các khu chợ vẫn thưa thớt người bán. Chợ Nghĩa Tân, một trong hai chợ lớn nhất quận Cầu Giấy ngày thường đông đúc cả khu vực trong và ngoài chợ, nay lượng người bán chỉ bằng một phần nhỏ. Cứ 3, 4 quầy cạnh nhau mới có một hàng bán.

Chợ Thành Công cũng trong cảnh thưa vắng tương tự. Đông nhất là những người bán rau. Ít nhất là quầy bán thịt, cá, tôm các loại. Ở quầy rau, tuy đa dạng nhưng nhiều loại củ, quả là hàng tồn từ trước Tết.

Tại chợ Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, rau muống tăng từ 8.000 đồng trước Tết lên 10.000 đồng mỗi bó. Rau cần trước khoảng 5.000 đến 7.000 đồng, đến trưa qua được bán với giá 12.000 đồng. Su hào 3.000 đến 4.000 đồng mỗi củ so với trước có lúc 10.000 đồng mua được 5 củ. Cải ngọt được khá nhiều người hỏi mua, giá tăng khá mạnh lên 24.000 đồng một kg. Lý giải thêm về nguyên nhân giá tăng, một người bán hàng cho biết ở giá nhập từ chợ đầu mối đắt hơn trước, một số loại rau như rau muống, cải ngọt ít hàng.

Tại chợ Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội), giá súp lơ loại nhỏ tăng nhẹ từ 10.000 đến 12.000 đồng, đến sáng qua lên 15.000 đồng. Cải cúc tăng giá gấp đôi từ 2.000 đồng lên 4.000 đồng. Cải xoong cũng tăng giá từ 5.000 đồng lên 7.000 đồng. Tương tự, tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy), rau cần tăng giá hơn gấp đôi từ 5.000 lên 13.000 đồng. 

Khung cảnh vắng vẻ tại chợ Nghĩa Tân, Cầu Giầy, Hà Nội.

Khung cảnh vắng vẻ tại chợ Nghĩa Tân, Cầu Giầy, Hà Nội. Ảnh: VnExpress

Trước đó, ngày mùng 4 Tết, báo Kinh tế đô thị đưa tin, giá các mặt hàng cũng đắt, rẻ khác nhau so với trước Tết. Cụ thể giá một số mặt hàng chính: Thịt lợn trước tết là mặt hàng duy nhất không tăng giá thì đầu năm thịt sấn, ba chỉ, bắp giò đều đắt lên 20.000 đồng/kg so với trong năm, nâng từ 80.000 đồng/kg lên 100.000 đồng/kg. Sườn 130.000 đồng/kg, cũng tăng giá 20.000 đồng/kg.

Ngược lại với thịt lợn, gà ta chưa làm hạ giá so với ngày đắt nhất trong năm từ 15.000 đến 20.000 đồng/kg, với giá bán 140.000 đến 150.000 đồng/kg. Nếu so với ngày thường của năm trước, giá gà đã đắt hơn từ 10.000 đến 20.000 đồng/kg tùy theo nơi bán.

Thịt bò vẫn giữ giá như mấy ngày giáp Tết ở mức 300.000 đồng/kg thị bò thăn, bắp bò, tăng hơn so với ngày bình thường trong năm 20.000 đồng/kg. Hoa tươi là mặt hàng giảm một nửa giá so với những ngày đắt nhất trong năm và ngang giá với chiều ngày 30 Tết. Trong đó, hoa ly có giá từ 15.000 đến 25.000 đồng/cành tùy theo cành to hay nhỏ. Hoa cúc 2.000 đồng/bông, hoa hồng 5.000 đồng/bông.
Thái Hà


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang