Phát hiện lượng xăng khổng lồ không rõ nguồn gốc trên tàu Sunrise 689 tại vịnh Cam Ranh

author 06:30 03/09/2017

(VietQ.vn) - Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện một tàu chở gần 5 triệu lít xăng không rõ nguồn gốc.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho hay, chiều ngày 2/9, tại vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cùng các lực lượng liên quan đã tiến hành lấy mẫu trong lượng xăng A92 không rõ nguồn gốc trên tàu Sunrise 689 (Công ty Cổ phần Đóng tàu Thủy sản Hải Phòng), để trưng cầu giám định.

Trước đó, vào sáng ngày 30/8 tàu Sunrise 689 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Miền núi (Thanh Hóa) cập một cảng ở vịnh Cam Ranh, sau đó rời cảng ra neo đậu tại vùng nước vịnh Cam Ranh.

Tàu Sunrise 689 tại vịnh Cam Ranh. Ảnh: Thanh niên

Xét thấy hoạt động của thuyền trưởng và thủy thủ tàu Sunrise có nhiều dấu hiệu bất thường, khoảng 15 giờ ngày 1/9 lực lượng của Phòng Phòng chống tội phạm và Ma túy, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang tiến hành kiểm tra hành chính.

Thuyền trưởng tàu Sunrise 689 không xuất trình được hồ sơ gốc liên quan đến lô hàng gần 5 triệu lít xăng A92, chỉ có hồ sơ phô tô, đóng dấu treo của Chi nhánh Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Tập đoàn Miền núi. Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ và xử lý theo luật định.

Cơ quan chức năng lấy mẫu xăng trên tàu Sunrise 689 để giám định. Ảnh: Thanh niên 

Ở diễn biến có liên quan, theo ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (BCĐ389/QG), trong 7 tháng đầu năm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến khó lường.

Trên tuyến biên giới cửa khẩu đường bộ, diễn biến hết sức phức tạp. Hàng hóa vi phạm đa dạng, tập trung nhiều vào nhóm các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng có thuế suất cao, hàng hóa yêu cầu phải có giấy phép quản lý chuyên ngành, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng cấm như ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ, rượu ngoại, thuốc lá điếu ngoại, nước giải khát, đường cát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm tươi sống...

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu rất tinh vi, chúng thường lợi dụng địa hình đường biên kéo dài, hiểm trở, nhiều khu vực xa xôi, hẻo lánh khó tiếp cận, tổ chức tập kết hàng hóa tại các điểm giáp ranh biên giới, sau đó tìm thời cơ thuận lợi chia nhỏ, vận chuyển lén lút qua các đường mòn, lối mở, kênh, rạch, sông, suối biên giới vào nội địa; cất giấu, ngụy trang, trà trộn hàng lậu trong người, trong đồ đạc, hành lý cá nhân khi xuất, nhập cảnh...

Cũng theo thông tin từ Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trên tuyến biển, cửa khẩu cảng biển, cảng sông quốc tế, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng, dầu vẫn phức tạp, trọng điểm là tại vùng biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Trà Vinh, Kiên Giang...

Đối tượng đầu nậu trong nước cấu kết với các đối tượng người nước ngoài sử dụng tàu, thuyền không treo cờ quốc tịch hoặc tàu cá đã hoán cải các khoang, hầm, téc bí mật để chứa xăng dầu lậu mua của tàu nước ngoài tại các vùng biển giáp ranh, sau đó bán trực tiếp cho các tàu cá của ngư dân đánh bắt xa bờ hoặc vận chuyển vào nội địa tiêu thụ...

Trước đó, hồi đầu tháng 8/2017, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).

Để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, tạo được chuyển biến căn bản trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đòi hỏi quyết tâm và trách nhiệm cao hơn từ Ban Chỉ đạo đến những người trực tiếp thực hiện; sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị chức năng.

Theo tinh thần đó, những tháng cuối năm 2017 và thời gian tiếp theo, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tập trung triển khai, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các cấp, các ngành, kiên quyết không có vùng cấm trong công tác này.

Phong Lâm (T/h) 

TP.HCM: Thực hiện dán tem hàng loạt trụ bơm xăng để ngăn gian lận (VietQ.vn) - Đoàn liên ngành bắt đầu thực hiện dán tem đồng hồ tổng tại 3.700 trụ bơm xăng trên địa bàn TP. HCM nhằm quản lý nguồn gốc xăng, bơm thiếu, chống buôn lậu cũng như gian lận thuế.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang