Khánh thành Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt-Hàn

author 16:17 15/11/2015

(VietQ.vn) - Chiều 14/11, tại TP. Cần Thơ đã diễn ra lễ khánh thành Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (KVIP). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Đại diện phía Hàn Quốc có: Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Jun dae Joo, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang Jick đến dự.

KVIP được khởi công xây dựng trên diện tích hơn 13.000 m2 vào ngày 23/11/2013,  gồm khu vực văn phòng, nhà xưởng, phòng thí nghiệm và các công trình phụ trợ với trang thiết bị hiện đại, thân thiện với môi trường, có tổng mức đầu tư gần 21,3 triệu USD. Trong đó, Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ không hoàn lại 17,7 triệu USD, vốn đối ứng của Việt Nam là trên 3,4 triệu USD.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ khánh thành KVIP

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ khánh thành KVIP

KVIP là cơ sở ươm tạo, nghiên cứu phát triển kỹ thuật, tư vấn, đào tạo nhân lực, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của TP. Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản và cơ khí chế tạo chế biến, giúp doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận, nghiên cứu và đổi mới công nghệ.

KVIP có đội ngũ nhân viên quản lý năng động được tập huấn cơ bản tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, các chuyên gia Hàn Quốc còn hỗ trợ việc tổ chức quản lý vận hành và khai thác KVIP…

Khi tham gia ươm tạo tại KVIP, doanh nghiệp được hưởng nhiều chính sách ưu đãi để có thể thực hiện công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm, kỹ thuật, công nghệ theo Quyết định số 1193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/7/2015. 

Việc hoàn thành dự án vườn ươm công nghệ cao vừa là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai nước trong quá trình hợp tác, vừa trở thành động lực thúc đẩy, biến ước mơ về sự hợp tác kinh tế Việt-Hàn thành hiện thực.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đây là kết quả nổi bật của chương trình hợp tác về kinh tế thương mại đầu tư giữa hai quốc gia, qua đó làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược giữa hai nước và cộng đồng doanh nghiệp hai quốc gia.    

“Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam Hà Quốc đặt tại Cần Thơ, trung tâm lương thực nông sản, trái cây lớn nhất Việt Nam, chắc chắn sẽ góp phần nâng cao giá trị của nông nghiệp Việt Nam, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân ở ĐBSCL. Đồng thời sẽ tạo cơ hội mới cho các doanh nghiệp, các trường đại học, các viện nghiên cứu của Hàn Quốc hợp tác với Việt Nam để cùng phát triển”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói

Tuấn Hiệp

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang