'Khiếp vía' với tên lửa S-300V4 có thể hạ gục mục tiêu ở tầm xa 400km

author 11:30 20/09/2016

(VietQ.vn) - Dù mới ra mắt tại Diễn đàn quân sự 2016, hệ thống tên lửa tầm xa S-300V4 đã gây ấn tượng mạnh bởi nó có thể hạ gục mục tiêu ở cự ly 400km.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Hệ thống tên lửa T-300V4 của Nga. Ảnh: Infonet 

Infonet đưa tin, theo kỹ sư thiết kế trưởng của Công ty Almaz Antey ông Pavel Soninov thì với những cải tiến và sử dụng loại đạn tên lửa mới, S-300V4 có thể hoàn toàn hạ gục mục tiêu ở khoảng cách 400km.

Với tầm tác chiến này, cùng với những cải tiến về hệ thống trinh sát điện tử và bắt bám mục tiêu, tính năng của S-300V4 đã tiệm cận với hệ thống phòng không hiện đại S-400 của Nga, và vì thế nó được cho là có thể đối phó được cả với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.

Mặt khác sự linh hoạt của tổ hợp tên lửa phòng không S-300V4 đi kèm với sự cân bằng giữa chi phí và tính hiệu quả cũng là một thế mạnh của hệ thống so với hệ thống S-400.

Hệ thống này sử dụng nhiều loại đạn tên lửa, trong đó có loại tên lửa đất đối không tầm ngắn 9M83M tầm bắn 150km, đạn tên lửa tầm trung 9M82M tầm bắn 200km, và đạn tên lửa tầm xa 9M82MD tầm bắn 400km.

Hiện tại những hệ thống S-300V4 đã được biên chế cho lưới lửa phòng không của quân đội Nga, nó sẽ là một trong những trụ cột bảo vệ bầu trời cùng với hệ thống tên lửa S-400.

Mỹ: Tên lửa đẩy bị phá hủy hoàn toàn sau vụ nổ ngay trước giờ phóng(VietQ.vn) - Một tên lửa của công ty hàng không vũ trụ SpaceX Mỹ vừa bất ngờ phát nổ làm rung chuyển các tòa nhà trong bán kính vài km.

Nói về hệ thống tên lửa S-300V4, Kiến Thức cho biết, đây là biến thể của tên lửa S-300 và được cho là có khả năng mạnh mẽ hơn gấp 1,5 đến 2 lần so với phiên bản cũ.

Sự khác biệt này thể hiện ở việc nó được đặt trên khung xe vận chuyển bánh xích có tính dã chiến cao, đồng thời sử dụng được cùng lúc nhiều loại đạn tên lửa nhằm đảm bảo khả năng tiêu diệt các máy bay lẫn tên lửa đạn đạo chiến thuật của đối phương.

Ngoài ra thay vì sử dụng khung gầm xe bánh xích S-300V4 sử dụng khung gầm xe vận tải bánh lốp hạng nặng BAZ, MAZ. Và với tầm bắn lên tới 400km, S-300V4 có khả năng đánh chặn đồng thời nhiều mục tiêu cùng một lúc ngay cả đối với các mục tiêu khó bị phát hiện như máy bay tàng hình hay tên lửa đạn đạo.

An Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang