video hot

Khoảng khắc Diệu Ngọc đăng quang Hoa khôi Áo dài 2016

23:15 07/06/2016

Vietq.vn - Vương miện trị giá hơn 1 tỷ đồng thuộc về người đẹp 25 tuổi nhờ sở hữu chiều cao nổi bật 1,8 m và trả lời ứng xử thông minh. Á khôi 1 là Yến Nhi, á khôi 2 thuộc về Phương Linh.

 

Chung kết Hoa khôi Áo dài diễn ra vào tối 7/6 tại TP HCM. Top 9 cuộc thi lần lượt trải qua hai phần thi, trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội. Sau đó, ban giám khảo chọn 5 gương mặt xuất sắc vào phần thi ứng xử. 

 

Đúng với dự đoán của phần đông khán giả, ngôi vị cao nhất đã thuộc về người đẹp gốc Đà Nẵng - Trương Thị Diệu Ngọc. Cô là thí sinh nhiều tuổi nhất (25 tuổi) và cao nhất (1,8 m) trong nhà chung. 

 

Trong đêm chung kết, Diệu Ngọc có màn trình diễn tự tin và trả lời ứng xử trôi chảy, khéo léo. 

 

Với câu hỏi: "Nếu bạn có một ngày trở thành người có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội, bạn muốn là ai và vì sao?", thí sinh quê Đà Nẵng trả lời khá trôi chảy. Cô nói muốn trở thành minh tinh Angelina Jolie vì người phụ nữ này đại diện cho trí tuệ, nhân cách và nhan sắc: "Khi đó, tôi sẽ dùng tiếng nói của mình để mang lại những giá trị đích thực cho cuộc sống. Với tôi, Angelina là hình mẫu lý tưởng, chân thực nhất". 

 

Diệu Ngọc không phải gương mặt xa lạ tại các cuộc thi sắc đẹp trong nước. Cô từng thi Hoa khôi Áo dài mùa một nhưng không đoạt giải, đồng thời lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. 

 

Danh hiệu á khôi 1 được trao cho Yến Nhi. Cô nhận được giải thưởng 30 triệu đồng tiền mặt, đồng thời đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2016). 

 

Thí sinh Phương Linh giành á khôi 2 và sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế (Miss International 2016) tại Nhật Bản.

 

Theo Tri thức trực tuyến

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang