Khởi động cuộc thi vẽ tranh bảo vệ voọc Cát Bà

author 14:11 20/06/2012

(VietQ.vn) - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Ban quản lý Vườn Quốc gia Cát Bà (Hải Phòng) vừa triển khai hợp tác với Dự án Bảo tồn voọc Cát Bà khởi động cuộc thi vẽ tranh tường bảo vệ loài voọc ở đây.

Theo thông tin từ ban tổ chức, người chiến thắng trong cuộc thi vẽ tranh này sẽ nhận được giải thưởng 10 triệu đồng và thiết kế của họ sẽ được dựng lại tại lối vào của Vườn Quốc gia Cát Bà.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội là đơn vị nhận các thiết kế mô tả voọc Cát Bà và vẻ đẹp của đảo Cát Bà.  

Hạn nhận bài theo thông báo  đến hết ngày 10/8/2012.

 

Đại sứ Hoa Kỳ David Shear cho biết: "Tôi ngạc nhiên bởi sự đa dạng của động vật hoang dã tại Việt Nam. Voọc Cát Bà là một trong những loài đẹp nhất và nguy cấp nhất tại Việt Nam và tôi tự hào là một phần của nỗ lực bảo vệ loài động vật này, sau nhiều thập kỷ chúng bị săn đuổi bởi những kẻ săn trộm".

 

Ông Rick Passaro - Quản lý dự án Bảo tồn Voọc Cát Bà, nói: "Chúng tôi tin rằng một trong những công cụ hữu hiệu nhất trong việc bảo tồn là nhận thức của cộng đồng. Tạo một bức tranh tường tại lối vào của Vườn Quốc gia Cát Bà là bước nhỏ để đạt được mục tiêu này".

 

Mọi công dân thường trú tại Việt Nam, có mối quan tâm đến công tác bảo tồn động vật hoang dã và đặc biệt, nếu có khả năng thiết kế đều được khuyến khích tham gia. Mỗi người tham dự chỉ được nộp 1 tác phẩm.

Các sáng tác sẽ tập trung vào chủ đề: "Loài voọc Cát Bà và phong cảnh thiên nhiên hoang dã độc đáo trên đảo".

Thiết kế đoạt giải sẽ được mô phỏng dưới dạng tranh khảm, kích thước 4m chiều dài x 2m chiều rộng trên tường, tại lối ra vào Công viên Quốc gia Cát Bà.

Các thiết kế khuyến khích mô tả đồng thời loài voọc cũng như môi trường thiên nhiên Cát Bà nơi loài này cư trú. 

Người tham gia có thể gửi bản vẽ qua mạng ở dạng số hóa, hoặc gửi qua email tại địa chỉ [email protected] và qua  bưu điện tới địa chỉ: Trung tâm Hoa Kỳ - Cuộc thi thiết kế bích họa Cát Bà, Đại sứ quán Mỹ, 170 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Đảo Cát Bà là môi trường sống tự nhiên duy nhất của voọc trên thế giới.

 

Vào những năm 1960, có gần 3.000 cá thể sống trên đảo, nhưng ngày nay chưa tới 70 cá thể sống sót.

 

Sự giảm sút nói trên chủ yếu là do săn bắn trộm.

 

Dự án Bảo tồn voọc Cát Bà đã làm việc trong 12 năm để bảo vệ loài khỉ gặp nguy cơ cao này và đóng góp cho việc bảo tồn đa dạng sinh học tổng thể của quần đảo Cát Bà.

 

Voọc trắng (hay voọc Cát Bà) đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn cây cảnh
Voọc trắng (hay voọc Cát Bà) đối mặt nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn cây cảnh
Các thế hệ Voọc Cát Bà sinh sản được với số lượng không nhiều và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng
Các thế hệ voọc Cát Bà sinh sản với số lượng không nhiều và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng
Nhiều gia đình Voọc Cát Bà phải lẩn tránh tận các khu vực núi cao, hốc đá treo le
Nhiều gia đình voọc Cát Bà phải lẩn tránh tận các khu vực núi cao, hốc đá cheo leo
Cần bảo vệ những cá thể Voọc Cát Bà trước nguy cơ tuyệt chủng
Cần bảo vệ voọc Cát Bà trước nguy cơ tuyệt chủng

 

 

Tin và ảnh: Nguyễn Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang