Mang ‘Xuân yêu thương’ đến với đồng bào khó khăn vùng cao Hà Giang

author 05:30 18/01/2020

(VietQ.vn) - Sáng nay (18/01), đoàn Trung tâm Thông tin - Truyền thông TCĐLCL, Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn) cùng đại diện các doanh nghiệp hỗ trợ đã khởi hành tới Hà Giang, hướng về người dân bản nghèo thuộc xã Yên Định, huyện Bắc Mê.

Hà Giang - mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc vẫn được nhắc đến với vẻ đẹp hùng vĩ của những dãy núi đá ngút ngàn trùng điệp, của dòng sông Nho Quế uốn lượn ấp ôm đèo Mã Pí Lèng. Thế nhưng, cũng tại đây những phận người bị cái nghèo đeo đẳng vẫn luôn ám ảnh bao người.

Đại diện Chất lượng Việt Nam online tặng quà cho bà con nhân dân hai bản Thăm Hón và Huồi Xài của xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh Hán Hiển

Qua tìm hiểu của chúng tôi, đa phần người dân ở Hà Giang đều là đồng bào dân tộc thiểu số. Tại bản Bó, xã Yên Định (huyện Bắc Mê), 100% người dân địa phương là đồng bào dân tộc H’Mông. Cuộc sống dân bản nơi đây còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Mùa mưa, con đường đất đỏ dài hàng chục km lầy lội gần như chia cắt bà con với các vùng lân cận, khiến việc đi lại, giao thương cũng như đời sống gặp vô vàn khó khăn. Hành trình từ Hà Nội tới bản Bó - xã Yên Định trải qua khoảng hơn 400 km đường bộ. Trong đó, đoàn sẽ phải vượt qua đoạn đường dài với đồi núi quanh co, uốn lượn với đèo dốc, khúc cua tay áo nguy hiểm và đường vào bản không hề dễ dàng.

 Á hậu Ngọc Quỳnh đồng hành cùng Chất lượng Việt Nam Online trong chương trình về với bà con Bản Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

 

Với tinh thần học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Bác Hồ: "Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm" và truyền thống cao đẹp "lá lành đùm lá rách", những năm gần đây, Trung tâm Thông tin - Truyền thông TCĐLCL, Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng luôn coi trọng các hoạt động thiện nguyện, hướng về những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các trường hợp ở vùng xâu, vùng xa.

Trong chuyến thiện nguyện khởi hành vào sáng nay (18/01), đoàn sẽ tới với bà con dân tộc nghèo ở bản Bó, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang với chương trình Xuân yêu thương. Ban tổ chức mong muốn chia sẻ, xoa dịu khó khăn với những hộ nghèo, các em nhỏ mồ côi, người già neo đơn… tại bản Bó.

Chương trình Xuân yêu thương nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Quỹ nhân ái do Chất lượng Việt Nam Online khởi xướng. Chuyến thiện nguyện lần này, Ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng và đồng hành hỗ trợ của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), Tập Đoàn Nước Giải Khát Tân Hiệp Phát, Công ty AJINOMOTO Việt Nam, Trung tâm toán học Beta Education, Công ty Thời trang VMG, Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất An Trần, Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam, Công ty Le's Vic Construction Investment and Trading JSC, gia đình Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Á hậu doanh nhân Ngọc Quỳnh cùng nhiều cá nhân, tổ chức trong khắp cả nước. Ban tổ chức sẽ trao khoảng 140 phần quà là quần áo, tiền mặt và các đồ dùng thiết yếu cho bà con bản Bó.

Dưới đây là một số hình ảnh về công tác chuẩn bị hàng hóa, tặng phẩm cho chuyến thiện nguyện lần này:

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang