Khởi nghiệp trong ngành du lịch: 'Nhảy việc' liên tục là hành động cản bước thành công

author 07:11 25/11/2018

(VietQ.vn) - Chuyên gia về khởi nghiệp cho rằng, hành động “nhảy việc” liên tục sẽ là những hạn chế lớn đối với bất kỳ ai mong muốn trở thành một doanh nghiệp thành công, có thương hiệu trong lĩnh vực du lịch.

Muốn khởi nghiệp thành công cần có đam mê

Trong khuôn khổ Hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi” năm 2018 với chủ đề: Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Ban Tổ chức Techfest 2018 đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức buổi tọa đàm “Xây dựng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch, phát huy thế mạnh Quảng Bình”.

Phát biểu tại buổi tọa đàm nêu trên, ông Lê Thế Lực, Phó Giám đốc Sở Du Lịch tỉnh Quảng Bình cho hay, trước làn sóng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành du lịch cũng như các ngành khác không thể đứng ngoài cuộc, đặc biệt là tư duy đồng thuận của các cá nhân, ban ngành trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong việc tận dụng, ứng dụng những công nghệ mới, tiên tiến nhất phục vụ cho hoạt động quảng bá, nâng tầm thương hiệu của từng sản phẩm vùng miền.

Chia sẻ về yếu tố quyết định thành công đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, Phó Giám đốc Lê Thế Lực cho rằng, để có được sự thành công của các doanh nghiệp khởi nghiệp, cần có sự đam mê, lòng nhiệt huyết, đồng thời sự tìm tòi, sáng tạo kết hợp với kiến thức, vốn, nguồn tín dụng, môi trường xã hội,… là những yếu tố đóng góp vào sự thành công của các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Các diễn giả chia sẻ những bài học kinh nghiệm về khởi nghiệp tại tọa đàm. 

Ngoài ra, trong lĩnh vực du lịch, nếu muốn trở thành “ông chủ”, làm thầy thì trước hết phải trải qua quá trình làm thợ. Bởi kinh nghiệm công tác dịch vụ trong ngành du lịch sẽ tạo nền tảng cơ bản cho việc khởi nghiệp đối với các bạn trẻ. Hành động “nhảy việc” liên tục sẽ là những hạn chế lớn đối với bất kỳ ai mong muốn trở thành một doanh nghiệp thành công, có thương hiệu trong lĩnh vực ngành du lịch.

Là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu về kinh doanh dịch vụ du lịch thành công của tỉnh Quảng Bình, bà Võ Thị Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Tập Đoàn Trường Thịnh; Giám đốc Cty TNHH MTV Du lịch Trường Thịnh cho rằng: ngoài ứng dụng các công nghệ mới, tiến tiến trong sản xuất kinh doanh du lịch, việc đẩy mạnh đa dạng hóa những sản phẩm liên quan đến hoạt động du lịch, tạo sự khác biệt nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước là rất cần thiết.

Bên cạnh đó, yếu tố sống còn cho doanh nghiệp là nguồn nhân lực có chất lượng. “Nếu một doanh nghiệp khởi nghiệp không có đội ngũ nhân lực tinh nhuệ thì doanh nghiệp đó sẽ khó thành công bởi họ chính là người trực tiếp tạo ra cơ sở vật chất cho doanh nghiệp”, bà Võ Thị Phương Anh khẳng định.

Tốc độ là tiên quyết nhưng không đồng nghĩa với "làm ẩu, làm bừa"

Trước câu hỏi của đại biểu tham dự tọa đàm về việc trong bối cảnh số hóa, việc ứng dụng điện tử đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ gặp những thách thức, cơ hội nào, Giám đốc điều hành Cty TNHH Truyền thông và giáo dục quốc tế LAIKA Việt Nam Kim Nguyên Bảo nhấn mạnh vai trò số hóa, chia sẻ và kết nối tại bất kỳ doanh nghiệp khởi nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ du lịch trong thời kỳ hội nhập.

Theo ông Kim Nguyên Bảo, để bước đầu thành công đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, đầu tiên, mỗi doanh nghiệp cần phải nhận định được sở trường của mình ở một số mảng nhất định. Sự liên kết đối với khởi nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng, tuy nhiên cần phải có những nhà thầu phụ cung cấp cho nhà thầu chính ở một số sản phẩm, dịch vụ nhất định thay vì cung cấp toàn bộ các dịch vụ, sản phẩm khi doanh nghiệp đó chưa có điều kiện.

Thứ hai là khó khăn về nhân sự bởi con người rất dễ buông bỏ nếu như gặp thất bại, ở đây vốn không phải là yếu tố quyết định cuối cùng mà là nhân sự. Việc đãi ngộ, tạo môi trường, cơ sở vật chất cho đội ngũ nhân sự ở từng doanh nghiệp khởi nghiệp là một trong những bài toán cần có lời giải sao cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi doanh nghiệp.

Và cuối cùng là việc ứng dụng các công nghệ mới từ cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp thông qua việc cập nhật thông tin hàng ngày cũng như số hóa khách hàng được truyền tải trên điện thoại thông minh (smart phone). “Tốc độ chứng minh năng lực của doanh nghiệp, tốc độ là tiên quyết nhưng tốc độ không đồng nghĩa với làm ẩu, làm bừa”, ông Bảo nhấn mạnh.

Cũng trong khuôn khổ buổi tọa đàm, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình Phan Xuân Khánh cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định “đưa du lịch Quảng Bình từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Theo đó, tỉnh đã quan tâm, xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch, trong đó, thanh niên là lực lượng quan trọng đối với sự phát triển ngành du lịch của tỉnh.

Khởi nghiệp “starup” là một từ không còn quá xa lạ trong giới trẻ hiện nay. “Làn sóng khởi nghiệp” trong thanh niên trở trên “nóng” hơn bao giờ hết. Hoạt động khởi nghiệp của tỉnh hiện đã lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Điều này thể hiện qua một loạt dự án khởi nghiệp thành công của tỉnh qua các mô hình sản xuất kinh doanh rau sạch; du lịch cộng đồng,…

“Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều tấm gương thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch nói riêng và các ngành nghề khác nói chung đã thành công bắt đầu từ ý tưởng, sự đam mê và lòng kiên trì. Và lực lượng thanh niên sẽ là những “luồng gió mới” cần thiết để góp phần phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng trong thời gian tới”, ông Phan Xuân Khánh khẳng định.

Đăng Minh

Startup trẻ khởi nghiệp trong nông nghiệp phải chọn bản sắc vùng miền và tính toán thông minh(VietQ.vn) - Theo lời khuyên của chuyên gia, các startup trẻ khởi nghiệp trong nông nghiệp cần phải lựa chọn bản sắc của từng vùng miền và có những tính toán thông minh.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang