Khởi tố 1.066 vụ án hình sự liên quan đến buôn lậu và gian lận thương mại

author 11:29 12/11/2015

(VietQ.vn) - Văn Phòng Ban chỉ đạo 389 Trung ương cho biết, tính đến hết tháng 10/2015, các lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 168.939 vụ, khởi tố 1.066 vụ án hình sự liên quan đến buôn lậu và gian lận thương mại.

Buôn lậu và gian lận thương mại tăng mạnh

Ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, mặc dù cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt, nhưng tình hình buôn lậu diễn ra nghiêm trọng. Số lượng vụ việc cơ quan chức năng phát hiện, xử lý tiếp tục tăng lên, tính chất quy mô vụ việc ngày càng lớn, thu đoạn tinh vi.

Ban chỉ đạo 389 cho biết, đã khởi tố 1.066 vụ án hình sự về buôn lậu và gian lận thương mại

Ban chỉ đạo 389 cho biết, đã khởi tố 1.066 vụ án hình sự về buôn lậu và gian lận thương mại. An Thủy

Cụ thể, báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo 389 Trung ương cho thấy, tính đến hết tháng Mười, các lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 168.939 vụ (tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước), số thu nộp ngân sách nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế đạt hơn 10.120 tỷ đồng (tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước). Đặc biết, tính đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã khởi tố 1.066 vụ án hình sự.

“Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương, các lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ nhiều trường hợp vi phạm, đặc biệt là các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm như vũ khí, ma túy… gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia đã được lực lượng hải quan, công an, biên phòng, cảnh sát biển bắt giữ ngay tại cửa khẩu”, ông Nguyễn Văn Cẩn nói.

Nóng bỏng trên các tuyến

Có một số vụ việc điển hình như vụ vận chuyển 31,6 kg cocain từ Nam Mỹ vào Việt Nam bằng đường biển (khu vực cảng TP.HCM) và đường hàng không (sân bay Nội Bài, Hà Nội); vụ bắt giữ 94 khẩu súng quân dụng và các bộ phận phụ trợ đi kèm tại TP.HCM; vụ buôn lậu 3,8 tấn ngà voi, 4 tấn vảy tê tê và 142 kg sừng tê giác tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Buôn lậu trên các tuyến diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng thu khối lượng lớn hàng hóa từ buôn lậu

Buôn lậu hàng hóa trên các tuyến diễn biến phức tạp. Thuốc lá là mặt hàng buôn lậu với số lượng lớn. Ảnh: ST

Theo ông Cẩn, doanh nghiệp đã lợi dụng cải cách hành chính để buôn lậu, làm giả hồ sơ chứng từ. Khai là gỗ, là nhựa nhưng bên trong 3 lô hàng lại là 142 kg sừng tê giác, 4 tấn vẩy tê tê, 3,8 tấn ngà voi - các mặt hàng cấm vận chuyển tiêu thụ.

Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đưa ra cảnh báo một số điểm nóng cần tăng cường truy quét,  hiện nay trên tuyến biên giới phía Bắc và bắc miền Trung nổi lên vấn nạn buôn bán ma túy, thuốc nổ, pháo, công cụ hỗ trợ, mỹ phẩm, gia súc, gia cầm. Tuyến biên giới nam miền Trung, Tây Nguyên vẫn nóng bỏng với tình trạng buôn lậu gỗ, động vật hoang dã. Khu vực biên giới Tây Nam tiếp tục đối mặt với hoạt động buôn lậu đường cát, thuốc lá. Trên các vùng biển Đông Bắc, miền Trung và vùng biển Tây Nam nổi lên tình trạng buôn lậu xăng dầu, than, quặng, gỗ, thuốc lá điếu… Tại các cảng biển quốc tế là hoạt động buôn lậu mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng cấm là sản phẩm của động vật hoang dã, đồ điện tử, điện lạnh, thiết bị y tế cũ đã qua sử dụng.

Tại các cửa khẩu cảng hàng không, bưu điện quốc tế, Ban chỉ đạo cho biết xuất hiện nhiều hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, vũ khí, tài liệu cấm, sản phẩm của động vật hoang dã và các loại hàng hóa có giá trị, có thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt cao.

Thảo Lê

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang