Khởi tố đại biểu HĐND xã xóc đĩa ăn tiền tại nhà

author 11:27 25/03/2015

(VietQ.vn) - Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch xã Thạch Bàn xác nhận, trong số 4 con bạc có ông Đồng là đại biểu HĐND xã. Trước mắt, xã tạm thời đình chỉ chức danh đại biểu đối với ông Đồng.

Theo tin tức mới nhất từ báo Tuổi Trẻ, sáng 24/3, công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh khởi tố vụ án, tạm giam 2 tháng với Đặng Văn Hà (50 tuổi), Võ Văn Đồng (51 tuổi), Lê Hữu Hùng (36 tuổi), đều trú xã Thạch Bàn và Vũ Quốc Thi (31 tuổi) trú xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) về hành vi đánh bạc. Theo thiếu tá Nguyễn Hoài Việt, trưởng Công an huyện Thạch Hà, chiều 23/3, công an huyện này bất ngờ kiểm tra nhà của Võ Văn Đồng thuộc thôn Tân Phong, xã Thạch Bàn phát hiện Hà, Đồng, Hùng, Thi đang chơi xóc đĩa.

Tại chiếu bạc, cơ quan chức năng thu giữ 12,9 triệu đồng cùng 1 bộ bát đĩa cùng 4 quân vị. Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch xã Thạch Bàn xác nhận, trong số 4 con bạc có ông Đồng là đại biểu HĐND xã. Trước mắt, xã tạm thời đình chỉ chức danh đại biểu đối với ông Đồng.

Các đối tượng và tang vật xóc đĩa tại cơ quan điều tra

Các đối tượng và tang vật xóc đĩa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, tháng 2 năm 2015, UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) nhận được đơn tố cáo một số cán bộ xã Tiên Cường đánh bài ăn tiền, đề nghị xử lý về mặt Đảng. Gửi kèm theo đơn tố cáo là một đĩa hình ghi lại hình ảnh 7 người, trong đó có 5 người là cán bộ xã Tiên Cường tham gia đánh bài dưới hình thức “ba cây”.

Được biết, trong đĩa ghi hình được gửi tới cơ quan chức năng có 5 cán bộ xã tham gia đánh bài gồm ông Hoàng Ngọc L. (nguyên bí thư Đảng ủy xã, đã nghỉ hưu từ tháng 1/2015), Hoàng Văn Ch. (Chủ tịch MTTQ xã), Trần Văn K. (cán bộ văn phòng), Lê Văn T. (Trưởng Công an xã) và Lưu Xuân V. (cán bộ tài chính), theo tin tức từ báo Tiền Phong

Bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ đánh bài ăn tiền có sự tham gia của 5 cán bộ xã Tiên Cường đã xảy ra từ năm 2013. Thông qua hình ảnh, cơ quan chức năng xác định không xác định được số tiền đánh bạc nên khó có thể xử lý hình sự. Việc xử lý hành chính cũng không thực hiện được vì đến nay đã quá thời hiệu (1 năm) theo quy định của pháp luật.

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang