Khởi tố hơn 50 vụ án hình sự về buôn lậu và gian lận thương mại

author 07:17 30/08/2015

(VietQ.vn) - Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, trong 7 tháng đầu năm, cơ quan này đã khởi tố và chuyển cơ quan khác khởi tố hơn 50 vụ án hình sự liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại.

Ông Nguyễn Văn Cẩn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, 7 tháng năm 2015, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong đó trọng điểm là địa bàn các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Tháp.

Mặt hàng trọng điểm là ma tuý, vũ khí, tài liệu phản động, động vật hoang dã, gỗ, ngoại tệ, vàng, rượu ngoại, xăng, dầu, khoáng sản, thuốc lá ngoại, ôtô, máy móc thiết bị, điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng, hàng bách hóa Trung Quốc, hàng thời trang, thực phẩm chức năng, rác thải,... Các đối tượng vi phạm gồm doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu, cá nhân xuất, nhập cảnh, cư dân biên giới.

Gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp

Gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp. Ảnh minh họa

"Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, dự báo đúng xu hướng tội phạm; tăng cường áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện nhiều chuyên đề, kế hoạch lớn như: Tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan, hàng bách hóa Trung Quốc, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu. Phối hợp với các lực lượng chức năng trong tuần tra, kiểm soát, điều tra bắt giữ và xử lý. Phát hiện, bắt giữ 11.498 vụ buôn lậu, gian lận thương mại. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính là 118,9 tỷ đồng, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 90 tỷ đồng. Cơ quan hải quan cũng đã khởi tố 9 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 42 vụ án hình sự", ông Cẩn cho biết.

Thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục hiện đại hóa trong lĩnh vực chống buôn lậu, trọng tâm là thực hiện hiệu quả Đề án thành lập Phòng Chỉ huy trực tuyến, kết nối với tích hợp các hệ thống dữ liệu quản lý, giám sát nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tại các điểm nóng, khu vực cửa khẩu.

Ngành hải quan sẽ tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát; tập trung đấu tranh vào các lĩnh vực dễ bị lợi dụng như chính sách ưu đãi hoàn thuế giá trị gia tăng, tạm nhập – tái xuất, kho ngoại quan, chính sách ưu đãi đầu tư đối với khu kinh tế cửa khẩu. Kiểm soát chặt các mặt hàng trọng điểm ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, sức khỏe cộng đồng và môi trường như ma túy, vũ khí, tài liệu phản động, động vật hoàn dã, gỗ, xăng dầu, khoáng sản, ngoại tệ, vàng, rượu ngoại, thuốc lá ngoại, ô tô, máy móc, thiết bị điện, điện lạnh đã qua sử dụng, hàng bách hóa Trung Quốc, hàng thời trang, hàng thực phẩm chức năng, gia súc, gia cầm.

Ông Nguyễn Văn Cẩn nhận định, buôn lậu và gian lận thương mại thời gian tới còn phức tạp; trong đó nhức nhối nhất là nạn hàng giả. Nhiều lô hàng bị hải quan bắt giữ không chỉ giả nhãn mác sản xuất tại Việt Nam mà còn giả cả giấy bảo hành. Điều đáng buồn là ngay chính những doanh nghiệp bị làm giả mặt hàng, thương hiệu, nhãn hiệu của đơn vị mình nhưng cũng chưa quan tâm, còn thờ ơ với vấn nạn này.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Cẩn, ở nước ngoài, các doanh nghiệp khi bị làm giả hàng sẽ cố gắng bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách phối hợp với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin trong khi đó doanh nghiệp trong nước còn thờ ơ do tâm lí sợ ảnh hưởng tới thương hiệu, doanh thu. Ngoài ra, một bộ phận cấp dưới ở chi nhánh, đại lý còn tiếp tay đặt hàng giả ở nước ngoài để trà trộn vào hàng Việt Nam, kiếm chênh lệch giá cũng là một nguyên nhân gây nên tình trạng trên.

Hồng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang