Khởi tố, khám xét nơi ở của nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh

author 16:48 20/10/2015

(VietQ.vn) - Cơ quan CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố, khám xét nơi ở đối với nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Văn Bổng vì liên quan đến tại Khu Liên hợp Gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương.

Ngày 20/10, Đại tá Phạm Văn An – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận việc khởi tố bị can, khám xét nhà và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Văn Bổng (SN 1958, nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh) để điều tra, làm rõ về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo tài liệu điều tra, năm 2008, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Khu Liên hợp Gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng) với tổng số tiền hơn 537 tỷ đồng. Khi đó, ông Nguyễn Văn Bổng đang tại chức Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được giao nhiệm vụ là Chủ tịch Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng chuyên trách tại dự án này.

Trong quá trình thực hiện triển khai dự án, ông Nguyễn Văn Bổng cùng thuộc cấp của mình “biến hóa” 81 ha cho 678 hộ dân thuộc các xã Kỳ Long, Kỳ Lợi với số tiền lên tới 30 tỷ đồng.

Việc làm này là trái quy định của nhà nước gây thiệt hại nghiêm trọng ngân sách nhà nước với số tiền trên 14 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này, các đối tượng đã chi tiêu vào mục đích cá nhân.

Khởi tố, khám xét nhà của nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ AnhĐại diện cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố, khám xét nhà đối với nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Văn Bổng

Trước đó, cũng liên quan đến vụ việc này, Phòng PC46 Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định với khởi tố và bắt tạm giam đối với Phạm Huy Tường - nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Kỳ Anh, Lê Anh Đức - nguyên Cán bộ Hội đồng Bồi thường tái định cư huyện Kỳ Anh, Lê Hữu Diện - nguyên Chủ tịch UBND xã Kỳ Long và Bùi Quang Hà - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Long về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư.

Cùng với đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 cán bộ là Nguyễn Hồng Quân – Tổ trưởng tổ kiểm đếm thuộc Hội đồng bồi thường dự án Phú Vinh và Lê Minh Hải - Cán bộ Hội đồng giải phóng mặt bằng thuộc thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện ông Nguyễn Văn Bổng được cho tại ngoại để phục vụ quá trình điều tra.

H. Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang