Khởi tố tài xế lái chiếc xe oan nghiệt lấy đi tính mạng 4 thiếu nữ ở Bình Định

author 18:40 14/01/2016

(VietQ.vn) - Ông Dũng điều khiển xe do thiếu chú ý quan sát đã gây nên hậu quả nghiêm trọng. Công an đã tạm giam bị can, tạm giữ tang vật để điều tra làm rõ vụ việc.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Theo tin tức từ báo Dân Trí, ngày 14/1, Viện KSND huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Chí Dũng (ở Tân An, Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ” làm 4 người chết.

Các nạn nhân tử vong gồm: Trương Thị Ngân, Trần Thị Minh Hiếu, Nguyễn Thị Vy (cùng 18 tuổi), Đinh Châu Thúy Ngọc (19 tuổi, cùng trú tại xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạnHiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, ông Dũng điều khiển xe do thiếu chú ý quan sát đã gây nên hậu quả nghiêm trọng trên. Công an huyện Hoài Nhơn đã tạm giam bị can, tạm giữ tang vật để điều tra làm rõ vụ việc.

Sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định đã kịp thời đến chia buồn, động viên và hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân xấu số.

Trước đó, tối 10/1, ô tô tải do ông Ngô Chí Dũng điều khiển theo hướng Nam - Bắc trên QL 1A va chạm với mô tô (BS 77X2 - 7662) chạy theo hướng Tây - Đông do chị Trương Thị Ngân (18 tuổi ở thôn Tân Thành 2, xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn) điều khiển.

Trên xe máy còn chở thêm các chị Trần Thị Minh Hiếu, Nguyễn Thị Vy (cùng 18 tuổi, ở thôn Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc) và Đinh Châu Thúy Ngọc (19 tuổi, ở thôn Dĩnh Thạnh, xã Tam Quan Bắc).
Cú va chạm mạnh khiến chị Hiếu chết ngay tại chỗ, chị Ngọc và chị Ngân chết trên đường đi cấp cứu. Chị Vy bị chấn thương sọ não, gãy chân phải, cũng mất sau đó tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, báo Thanh Niên đưa tin. 
Mỹ Linh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang