Khởi tố vụ án xe Thành Bưởi và xe Phương Trang gây tai nạn chết người

author 11:34 12/04/2017

(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách Thành Bưởi và xe khách Phương Trang khiến 2 người tử vong vào chiều 26/3, Công an H. Di Linh (Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Báo Thanh niên đưa tin, chiều 11/4, Công an H. Di Linh (Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án xe khách Thành Bưởi gây tai nạn làm 2 người tử vong vào chiều 26/3.

Theo báo Công an nhân dân, Đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân của vụ tai nạn giữa xe Thành Bưởi và Phương Trang.

Đại tá Thành cho biết thêm, sau khi có kết quả điều tra, sẽ quyết định có khởi tố hay không khởi tố đối với tài xế Nguyễn Long Hưng (SN 1964, trú P.1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) - điều khiển xe ô tô khách Thành Bưởi BS: 51B - 207.48 gây tai nạn.

 Hiện trường vụ tai nạn xe khách Thành Bưởi và Phương Trang khiến 2 người thương vong. Ảnh: Thanh niên

 Hiện trường vụ tai nạn xe khách Thành Bưởi và Phương Trang khiến 2 người thương vong. Ảnh: Thanh niên

Trước đó, báo Infonet đưa tin, theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng gửi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, vào hồi 14h50 ngày 26/3/2017, tại Km140+100 QL.20, thôn 2A, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách Thành Bưởi biển kiểm soát 51B-207.48 và khách xe Phương Trang biển kiểm soát 51B-132.

Vào thời điểm trên, xe ô tô khách Thành Bưởi do Nguyễn Long Hưng (sinh năm 1959, thường trú Phường 1, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển đi theo hướng Đà Lạt – Bảo Lộc (trên xe chở 37 hành khách) khi tới địa điểm trên va chạm vào xe ô tô khách (xe Phương Trang) do Nguyễn Đức Hiển, sinh năm 1970, thường trú E2/051 Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai điều khiển hướng ngược lại.

Tin mới nhất vụ vận chuyển thuốc nổ trên xe khách tại Lào Cai(VietQ.vn) - Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra vụ vận chuyển thuốc nổ và tiền chất thuốc nổ trên xe khách.

Sau khi va chạm, xe ô tô khách Thành Bưởi tiếp tục chạy vào sân nhà dân phía bên trái đường và tông vào Ju Sue, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú Thôn 3, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh đang đi bộ.

Vụ tai nạn làm 2 người chết là chị Đặng Thị Hồng Dung (thường trú ở Long Thái, Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp - hành khách trên xe Thành Bưởi) và Ju Sue. Ngoài ra còn có 1 người bị thương là Lê Hồng Bảo, hành khách trên xe Thành Bưởi.

Vụ tai nạn cũng khiến 2 nhà dân bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng, 2 xe ô tô khách bị hư hỏng nặng.

Ánh Ngân (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang