Không đội mũ, say rượu đánh gãy răng CSGT

author 07:03 19/05/2014

Cán bộ địa chính đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, say rượu, chạy xe tốc độ cao nên bị Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra giấy tờ. Đối tượng này liền đấm vào miệng Trung úy CSGT làm gãy luôn 2 chiếc răng.

Trước đó ngày 15/5, Tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông - Công an TP.Tam Kỳ, Quảng Nam đang nhiệm vụ tuần tra, kiểm sát giao thông tại giao lộ đường Lê Lợi - Hùng Vương. Tổ tuần tra gồm có 3 chiến sĩ CSGT: Thiếu tá Phạm Văn Pháp, Đội phó Đội CSGT, Trung úy Ngô Đình Kiên, Trung úy Nguyễn Đức Nhâm. Lúc này, Tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ lập biên bản xử lý một xe máy vi phạm, thì thấy một thanh niên đang điều khiển xe máy chạy tốc độ cao nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Thực hiện nhiệm vụ, Tổ tuần tra lên xe mô tô công vụ chạy theo ra tín hiệu yêu cầu người thanh niên đang điều khiển xe máy chấp hành hiệu lệnh tấp vào lề đường dừng xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Phát hiện các chiến sĩ CSGT đang điều khiển xe mô tô chạy theo sau, người thanh niên tăng ga bỏ chạy vào hướng đường Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão, rồi tiếp tục lạng lách phóng nhanh ra đường Hùng Vương và chạy trốn vào đường cụt. Thấy vậy, Trung úy Ngô Đình Kiên điều khiển xe mô tô một mình chạy theo vào đường cụt để yêu cầu người thanh niên dừng xe lại kiểm tra giấy tờ. Khi chạy vào biết là đường cụt, người thanh niên này quay đầu xe chạy ra lại đường Hùng Vương thì bị Trung úy Kiên chặn lại ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng đối tượng này có thái độ chống đối quyết liệt.

Trung úy Kiên vừa rút chìa khóa tắt máy xe không cho đối tượng này bỏ chạy nữa liền bị đối tượng này dùng tay đấm mạnh vào mặt. Bị đánh bất ngờ, Trung úy Kiên đã dùng tay khống chế đối tượng nhưng liền bị đối tượng dùng tay trái đánh mạnh vào miệng. Hậu quả Trung úy Kiên bị gãy 2 chiếc răng hàm trên, sưng bầm ở mặt. Trung úy Kiên được đồng đội đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau đó, Tổ tuần tra đã lập biên biển tạm giữ chiếc xe mô tô BKS 43S5-2032, đối tượng điều khiển chiếc xe mô tô này là Thái Quốc Vương, sinh năm 1991 trú ngụ tại khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam. Được biết, Thái Quốc Vương hiện đang công tác tại UBND thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Thái Quốc Vương đã ký vào biên bản vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an TP.Tam Kỳ đang điều tra, xác minh để xử lý nghiêm theo pháp luật về hành vi chống người thi hành công vụ đối với Thái Quốc Vương.

 

Theo PetroTimes

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang