Tuyên phạt kẻ cố tình cán chết trung úy công an 16 năm tù
Xe container lật nghiêng giữa đường do cua quá nhanh
‘Phát hoảng’ với số người chết vì tai nạn giao thông
Peru: Tài xế xe buýt ngủ gật gây tai nạn liên hoàn khiến 34 người chết
Hà Nội: Côn đồ chặn xe chở xác đánh tài xế đòi 'lệ phí' qua cổng
Bóp còi chuyển hướng, nữ tài xế nhận oan một viên đạn vào đầu
Xe mô tô cán chết người tại Đồng Nai có dung tích tới nghìn phân khối
Quặn lòng nỗi đau sản phụ bị xe trộn bê tông cán chết
Xử kẻ buôn gần 300 bánh ma túy tông chết cảnh sát
Theo tin tức mới nhất trên báo VnExpress, ngày 26/3, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn xin giảm án phạt, tuyên y án 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Thanh (43 tuổi, quê Bình Dương) về hành vi ép xe đặc chủng của trung úy cảnh sát giao thông vào lề đường và cán qua khiến anh này tử vong.
Không giảm án với đối tượng cố tình cán chết người đang thi hành công vụ. Ảnh VnExpress
Liên quan đến vụ việc, ngày 7/1/2014, trung úy Đặng Minh Hải (27 tuổi) đến đường ĐH706 thuộc ấp Vũng Tây (xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng), thấy xe tải 61C chở bao bì cao su, do Nguyễn Văn Thanh điều khiển có dấu hiệu quá tải nên anh Hải yêu cầu dừng lại. Tiếp đó, phát hiện phía sau xe Thanh có ôtô quá tải khác, công an này vòng môtô lại chặn bắt. Lợi dụng lúc này, Thanh đạp ga bỏ chạy.
Thấy tài xế lái phương tiện bỏ trốn, anh Hải đuổi theo. Trung úy công an vượt bên trái xe Thanh, đồng thời dùng gậy điều khiển giao thông ra tín hiệu dừng phương tiện. Thanh không chấp hành mà đánh lái sang trái, nhằm ép xe công an, không cho vượt. Do đang chạy sát nhau với tốc độ cao, cú đánh lái của Thanh khiến 2 phương tiện va chạm. Anh Hải té xuống đường, bị bánh sau xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ, theo Zing News.
Tháng 11/2014, TAND tỉnh Bình Dương đã xử sơ thẩm tuyên phạt Thanh mức án 16 năm tù về tội Giết người. Lấy lý do là lao động chính trong gia đình, có con nhỏ bị bại não, Thanh đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, xác định hành vi của Thanh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, mức án cấp sơ thẩm áp dụng là quá chiếu cố cho bị cáo nên không thể giảm nhẹ.
Phương Khanh (T/h)