Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ tiếp tục rét

author 10:37 15/02/2013

(VietQ.vn) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ; bắc Trung Bộ từ đêm nay có mưa rải rác; gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; vịnh Bắc Bộ từ trưa 15/2 gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo ngày và đêm nay 15/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ; bắc Trung Bộ từ đêm nay có mưa rải rác; gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; vịnh Bắc Bộ từ trưa 15/2 gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) từ đêm 15/2 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 15/2, phía Đông Bắc bộ và thủ đô Hà Nội lại có những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào buổi sáng, đến trưa và chiều sương tan, trời tạnh ráo, nhiệt độ từ 19 - 21 độ C.

Chiều tối 15/2 sẽ có thêm một luồng gió lạnh bổ sung. Đến đêm, các khu vực này lại có những cơn mưa xuân rải rác. Mưa cũng gần như hết hẳn với miền Trung, từ Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế, trời còn có nắng nhẹ về chiều, nhiệt độ tăng lên 25-26 độ C.

Nam Bộ giữa mùa khô, lại có những cơn mưa rào xuất hiện làm dịu nhiệt độ, giảm oi bức tại khu vực này. Gió Đông từ biển vẫn tiếp tục thổi vào, hiện tượng mưa trái mùa có thể lặp lại, nền nhiệt hầu khắp miền Đông và Thành phố Hồ Chí Minh từ 33-35 độ C, miền Tây 31-32 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ trưa 15/2 ở vịnh Bắc bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) từ đêm 15/2 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Cụ thể, ngày 15/2, phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, có nơi 27-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi 12-14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi 27-29 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

H. Thanh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang