Những tin tức mới nhất về tình hình khủng bố IS ngày 18/6/2015

author 16:57 18/06/2015

(VietQ.vn) - "IS tuyên bố bắn hạ máy bay của Iraq"; "IS đánh bom liên tiếp ở Yemen, hàng chục người thương vong"; "NATO cảnh báo IS có thể tấn công Thổ Nhĩ Kỳ";...là những tin tức mới cập nhật về tình hình khủng bố IS.

Sự kiện: Khủng bố IS

IS tuyên bố bắn hạ máy bay của Iraq

VnExpress đưa tin, thông báo bắn hạ máy bay Iraq được đăng tải hôm nay trên tài khoản Twitter của tổ chức khủng bố IS nhưng chưa được xác minh, Reuters cho hay. Một thành viên của lực lượng chống IS mang tên Sahwa nói rằng người này thấy chiếc máy bay chiến đấu Su-25 của Iraq, do Nga sản xuất, bốc cháy khi lao xuống đất. 

Theo các các phiến quân IS, chiếc Su -25 bị bắn hạ khi tham gia một đợt tấn công ở bắc Ramadi, trung tâm của tỉnh Anbar. Thành phố này bị IS chiếm giữ tháng trước, bị coi là thất bại lớn của lực lượng chính phủ Iraq trong một năm qua và đặt ra nghi vấn về hiệu quả các đợt không kích của Mỹ và các nước đồng minh trong cuộc truy quét IS.

Khủng bố IS tuyên bố bắn hạ chiếc Su-25 của Iraq nhưng thông tin chưa được xác minh

Khủng bố IS tuyên bố bắn hạ chiếc Su-25 của Iraq nhưng thông tin chưa được xác minh

Chính phủ Iraq, nước đang bị IS chiếm giữ một phần ba lãnh thổ, đang trông đợi vào sự hỗ trợ của Mỹ và lực lượng người Kurd. Trong cuộc thảo luận trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter thừa nhận Washington đã không hành động đủ nhanh để vũ trang cho Lực lượng an ninh Iraq trong cuộc chiến chống IS.

Ông Carter cho hay Mỹ sẽ chỉ đào tạo khoảng 7.000 lính Iraq so với con số dự tính 24.000, do không tuyển mộ được quân tham gia. Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Martin E. Dempsey tỏ ra thận trọng về những giới hạn Mỹ có thể giúp ổn định tình hình ở Iraq.

IS đang chiếm giữ một phần lớn lãnh thổ của Iraq và Syria, các phiến quân này cũng đang mở rộng hoạt động đến những nơi có chính trị bất ổn như Libya, Yemen.

IS đánh bom liên tiếp ở Yemen, hàng chục người thương vong

Thủ đô Sana của Yemen trong ngày 17/6 đã rung chuyển bởi 5 vụ đánh bom liên tiếp nhằm vào các thánh đường của người Hồi giáo dòng Shiite và khu văn phòng, làm ít nhất 50 người chết và bị thương.Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Yemen đã thừa nhận tiến hành các vụ tấn công trên, với lý do trả thù phiến quân Houthi theo Hồi giáo dòng Shitte đang kiểm soát thủ đô. 

Hiện trường một vụ đánh bom do tổ chức khủng bố IS thực hiện

Hiện trường một vụ đánh bom do tổ chức khủng bố IS thực hiện 

Thông báo của IS tuyên bố: "Những tay súng của IS tại Yemen đã phát động các chiến dịch quân sự nhằm trả thù cho những người Hồi giáo bị thiệt mạng trong cuộc chiến chống lại phiến quân Houthi". 

Trong số các tấn công có 4 vụ nhằm vào các thánh đường, vụ còn lại nhằm vào nhà riêng của 1 thủ lĩnh phiến quân Huthi. Hình thức tấn công là đánh bom xe hoặc cài bom ven đường. Về con số thương vong, hãng tin AFP cho biết có ít nhất 31 người thiệt mạng. Đây là đợt tấn công lớn nhất của IS tại Yemen trong vòng 3 tháng trở lại đây. 

Trước đó, hôm 20/3 IS đã tiến hành các vụ đánh bom liên hoàn nhằm vào các thánh đường Shiite khiến ít nhất 142 người thiệt mạng, với cảnh báo đó mới chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”.  Thời gian qua IS đã đẩy mạnh các chiến dịch tại Yemen, nơi nhóm Al-Qaeda tại bán đảo Arab có ảnh hưởng từ lâu. Nhóm này vừa chịu tổn thất lớn - thủ lĩnh Nasser al-Wuhayshi của nhóm thiệt mạng trong cuộc không kích do máy bay không người lái Mỹ tiến hành, theo Dân Trí.  

NATO cảnh báo IS có thể tấn công Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 17/6 cảnh báo, các phiến quân của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đang trực tiếp hoạt động dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ có thể tấn công vào lãnh thổ nước này.

Theo ông Stoltenberg, hiện hàng nghìn người tị nạn Syria đang cố tìm cách đi lánh nạn để tránh khỏi IS nhưng bị lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng vòi rồng chặn ở cửa khẩu Akcakale, không cho vào nước này. Trong khi đó, các đối tượng khủng bố IS có vũ trang đang tiếp cận ngày một sát đường biên giới nhằm tìm cách chặn không cho người tị nạn chạy trốn.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại biên giới giáp với Syria

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại biên giới giáp với Syria

Trước tình hình này, nhà lãnh đạo NATO bày tỏ lo ngại sẽ không chỉ có dòng người tị nạn tràn qua biên giới mà các tay súng IS đang tiến sát đường biên cũng đặt ra mối nguy cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông khẳng định NATO sẽ bảo vệ đồng minh của mình trước mọi mối đe dọa.

Trong khi đó, chuyên gia về Trung Đông Udo Steinbach nhận định khó có thể xảy ra kịch bản như vậy, bởi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không những được NATO trang bị mọi phương tiện, mà còn có quy mô lớn thứ hai trong các nước thành viên NATO. Đối đầu trực tiếp với một đối thủ mạnh như vậy sẽ không phải là sự lựa chọn của IS. Bên cạnh đó, ông Steinbach còn cho rằng IS không muốn chiếm cứ các khu vực ở Thổ Nhĩ Kỳ hay châu Âu, bởi lực lượng này trước tiên muốn tập trung ở Syria,  VOV đưa tin. 

Hoàng Anh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang