Những tin tức mới nhất về tình hình khủng bố IS ngày 16/4/2015

author 16:22 16/04/2015

(VietQ.vn) - Khủng bố IS tính mở doanh trại sát biên giới Mỹ, khủng bố IS rút khỏi trại tị nạn Palestine, khủng bố IS chiếm một phần nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq... là những tin tức mới nhất về tình hình khủng bố IS ngày 16/4/2015.

Sự kiện: Khủng bố IS

Khủng bố IS tính mở doanh trại sát biên giới Mỹ

Theo tin tức trên VnExpress, Nhà nước Hồi giáo tự xưng - nhóm khủng bố IS nhiều khả năng đang vận hành một doanh trại tại bang Chihuahua, phía bắc Mexico, chỉ cách đường biên giới với Mỹ hơn 10 km.

Việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) mở trại ngay sát biên giới Mỹ được cho là có sự hỗ trợ từ các băng đảng tội phạm ở Mexico, Fox News dẫn báo cáo của tổ chức Giám sát Tư pháp hôm 14/4 cho biết. Theo bản báo cáo, những băng đảng này còn đang lên kế hoạch đưa các phần tử khủng bố IS vào Mỹ qua đường biên giới thuộc khu vực bang New Mexico và Texas.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Raqqa, Syria

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Raqqa, Syria

Khủng bố IS tập trung khai thác những địa điểm trên bởi "lực lượng cảnh sát tại đây tương đối mỏng và lỏng lẻo vì thế rất an toàn. Thực tế, hoạt động buôn lậu ma túy quanh khu vực này vẫn thường xuyên diễn ra và không được kiểm soát".

Việc IS âm mưu mở rộng ngay gần biên giới tiếp tục làm dấy lên nhiều mối lo ngại về tình hình an ninh của Mỹ. Hai ngày trước, IS còn tung ra đoạn video đe dọa sẽ "đốt cháy nước Mỹ" bằng một cuộc tấn công tương tự vụ khủng bố 11/9/2001.

Tuy nhiên, phía Mexico phủ nhận thông tin mà tổ chức Giám sát Tư pháp đưa ra. "Nhà chức trách khu vực đã trao đổi với các đối tác Mỹ và khẳng định những hoạt động như vậy không tồn tại", ông Ariel Moutsatsos-Morales, Bộ trưởng phụ trách truyền thông và quan hệ công chúng Mexico, cho hay.

Khủng bố IS rút khỏi trại tị nạn Palestine

Theo Người Lao Động, các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 15-4 đã rút khỏi trại tị nạn Yarmouk của người Palestine ở ngoại ô thủ đô Damascus - Syria sau khi bị các tay súng Palestine đánh đuổi. Một số nguồn tin cho biết hàng trăm tay súng IS đã trở về thành trì ở khu vực Hajar al Aswad lân cận, nơi chúng đã phát động cuộc tấn công vào trại tị nạn Yarmouk hồi đầu tháng này. Dù vậy, một số người dân cho hay một số tay súng IS vẫn còn chiến đấu với nhóm vũ trang Palestine Aknaf Beit al-Maqdis có liên hệ với Hamas ở cửa Bắc của trại này.

Sự rút lui nói trên khiến nhóm Mặt trận al-Nusra có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda trở thành nhóm lớn nhất hện diện tại trại tị nạn Yarmouk. Dù Mặt trận al-Nusra và IS đang đấu nhau dữ dội tại Syria kể từ đầu năm 2014 nhưng hai nhóm này lại không ưa gì phe Aknaf Beit al-Maqdis. Trại tị nạn Yarmouk là nơi cư trú của 160.000 người tị nạn Palestine trước khi cuộc xung đột tại Syria nổ ra vào năm 2011.

Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi tìm kiếm sự hỗ trợ vũ khí từ Mỹ

Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi tìm kiếm sự hỗ trợ vũ khí từ Mỹ

Cùng ngày, Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi nhận định IS vẫn là kẻ thù ác liệt nhất khi vạch ra kế hoạch ưu tiên tái chiếm TP Baiji và tỉnh Anbar trong chuyến thăm Mỹ. Một ngày sau cuộc gặp với Tổng thống Barack Obama, ông Abadi cho rằng IS đang suy yếu sau khi liên minh do Mỹ dẫn đầu không kích IS tại Iraq trong 8 tháng qua. Bên cạnh đó, Thủ tướng Abadi cũng đang tìm kiếm sự hỗ trợ vũ khí từ Mỹ và đề nghị được chậm trả khoản tiền này trong các cuộc thảo luận với ông chủ Nhà Trắng tại Washington.

Trước cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, ông nói: “Vũ khí là tất cả những gì chúng tôi cần. Liệu Mỹ có thể cung cấp cho chúng tôi vũ khí hạng nặng, xe tăng? Chúng tôi rất cần những thứ đó”. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Iraq tiết lộ Baghdad có thể sẽ nhận được lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ Mỹ vào khoảng tháng 7-8 năm nay sau một thời gian dài bị trì hoãn vì cuộc chiến chống IS.

Cùng ngày, tại Iraq, IS đã tấn công vào nhà máy lọc dầu Baiji, chiếm giữ một phần nhà máy và đang ẩn náu ở khu vực bồn chứa nhiên liệu. Một quan chức cấp cao cho hay chiến dịch giải phóng khu vực bị IS chiếm giữ sẽ được phát động trong vài giờ tới nhưng lo ngại rằng chúng sẽ phóng hỏa bồn chứa nhiên liệu nếu bị tấn công.

Khủng bố IS chiếm một phần nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq

Vietnam Plus đưa trên AFP, các quan chức ngày 15/4 cho biết các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tấn công vào nhà máy lọc dầu Baiji lớn nhất Iraq, chiếm giữ một số khu vực trong nhà máy và đang ẩn náu ở khu vực bồn chứa nhiên liệu.

Một quan chức cấp cao yêu cầu giấu tên thuộc một doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm quản lý các nhà máy lọc dầu ở miền Bắc Iraq khẳng định “lực lượng đóng tại nhà máy lọc dầu này đang giao tranh ác liệt” và 1 chiến dịch giải phóng khu vực bị IS chiếm giữ sẽ được phát động trong vài giờ tới.

Phiến quân IS chụp ảnh ở nhà máy lọc dầu Baiji

Phiến quân IS chụp ảnh ở nhà máy lọc dầu Baiji

Tuy nhiên, phiến quân IS đang lẩn trốn giữa các bồn chứa đầy nhiên liệu và có những lo ngại rằng chúng sẽ phóng hỏa nếu bị tấn công. Trong khi đó, một thiếu tướng quân đội Iraq cho biết các tay súng IS đã tấn công nhà máy trên từ 2 hướng và đã xâm nhập sâu vào cơ sở này khoảng vài trăm mét.

Nhà máy lọc dầu trên nằm cách Baghdad khoảng 200 km về phía Bắc, từng sản xuất khoảng 300.000 thùng dầu/ngày, đáp ứng được một nửa nhu cầu của quốc gia vùng Vịnh này.

Loan Nguyễn (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang