Những tin tức mới nhất về tình hình khủng bố IS ngày 8/3/2015

author 19:59 08/03/2015

(VietQ.vn) - Khủng bố IS phá hủy thành cổ hơn 2.000 năm ở Iraq, Nhóm khủng bố Boko Haram gia nhập IS, Iraq đánh bật lực lượng IS khỏi tỉnh Anbar... là những tin tức mới nhất về tình hình khủng bố IS ngày 8/3/2015.

Khủng bố IS phá hủy thành cổ hơn 2.000 năm ở Iraq

Theo tin tức trên Vnexpress, khủng bố IS đã phá hủy một di tích cổ khác của Iraq với mục đích xóa bỏ biểu tượng văn hóa chúng cho là "vi phạm luật Hồi giáo". Nhiều người dân sống gần thành phố cổ Hatra, phía bắc Iraq, hôm qua nghe thấy hai tiếng nổ lớn, sau đó thấy các phiến quân IS phá hủy di tích này, AP dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Du lịch và Di tích của Iraq.

Khủng bố IS đã phá hủy thành cổ 2000 năm ở Iraq

Khủng bố IS đã phá hủy thành cổ 2000 năm ở Iraq 

Saeed Mamuzini, một quan chức thuộc lực lượng người Kurd ở Mosul cho hay các phiến quân mang các đồ tạo tác cổ ra khỏi Hatra từ sớm ngày 5/3 và bắt đầu phá hủy thành phố cổ 2.000 năm tuổi này. Hatra cách thành phố Mosul hơn 100 km về phía tây nam, là thành phố phòng vệ lớn trong thời kỳ của Đế chế Parthia và cũng là thủ phủ của Vương quốc Arab đầu tiên. Hatra, di tích được UNESCO công nhận, từng trụ vững trước sự xâm lược của Đế chế La Mã cổ đại vào năm 116 và 198 trước Công nguyên nhờ những bức tường cao và dày được củng cố bằng các pháo đài vững chắc. 

Các phiến quân cực đoan IS đang thực hiện chiến dịch xóa bỏ các di tích cổ mà chúng coi là "thúc đẩy tư tưởng sùng bái thần, vi phạm sự diễn giải cơ bản của luật Hồi giáo". IS tuần trước công bố một đoạn video cho thấy chúng đập vỡ các di tích ở bảo tàng Mosul. Hồi tháng một IS còn đốt hàng trăm cuốn sách ở thư viện thành phố này và của Đại học Mosul, gồm nhiều bản viết tay cổ quý hiếm.

Những kẻ cực đoan IS hôm 6/3 đập phá các đồ tạo tác ở Nimrud, một thành phố cổ 3.000 năm tuổi ở Iraq, sau đó san phẳng thành phố. Một số nhà khảo cổ học cùng chuyên gia về di sản so sánh vụ việc với việc phiến quân Taliban phá hủy tượng Phật ở Bamiyan, Afghanistan, năm 2001. Bộ trưởng Du lịch Iraq Adel Shirshab lo ngại Hatra cũng chịu chung số phận. 

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon gọi các hành động phá hoại các di tích văn hóa là "tội phạm chiến tranh". Các phiến quân IS đang giữ quyền kiểm soát nhiều khu vực lãnh thổ của Iraq và Syria. Chúng cũng đang mở rộng hoạt động ở Libya, lợi dụng tình trạng bất ổn chính trị ở nước này. Quân đội Iraq và lực lượng người Kurd đang tích cực triển khai chiến dịch truy quét IS trên bộ, cùng với sự hỗ trợ trên không của Mỹ và nhiều nước đồng minh. 

Nhóm khủng bố khét tiếng Boko Haram gia nhập khủng bố IS

Theo Vietnamnet, nhóm phiến quân tàn ác Boko Haram ở Niger thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), theo một thông điệp vừa được tung ra. Tuyên bố trên, vẫn chưa được kiểm chứng, được đăng tải trên tài khoản Twitter của Boko Haram và được tin là của thủ lĩnh nhóm này, Abubakar Shekau.

Nhóm khủng bố Boko Haram đã gia nhập nhóm khủng bố IS

Nhóm khủng bố Boko Haram đã gia nhập nhóm khủng bố IS

Boko Haram bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm áp đặt luật Hồi giáo vào miền bắc Niger năm 2009. Kể từ đó, xung đột đã lan sang nhiều nước láng giềng. Đây là nhóm mới nhất trong một loạt tổ chức thề trung thành với IS. Trước đó, Boko Haram được cho là có liên hệ với khủng bố al-Qaeda.

IS đã chiếm được nhiều vùng lãnh địa rộng lớn ở miền đông Syria và miền tây - bắc Iraq trong năm ngoái. Tổ chức này nhắm tới mục đích thành lập một nhà nước Hồi giáo nằm dưới sự cai trị của một lãnh đạo tôn giáo và chính trị theo luật đạo Hồi Sharia. Thủ lĩnh của IS là Abu Bakr al-Baghdadi, được các tín đồ tôn sùng là quốc vương Ibrahim.
Trong thông điệp tung lên mạng ngày 7/3, Boko Haram tuyên bố: "Chúng tôi thề trung thành với quốc vương... và sẽ tuân chỉ mọi lúc cả khó khăn lẫn phồn thịnh. Chúng tôi kêu gọi người Hồi giáo ở khắp mọi nơi trung thành với quốc vương".

Các chiến dịch của Boko Haram đã đe dọa chủ quyền lãnh thổ của Nigeria và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Nhóm này tiến hành nhiều vụ đánh bom khiến hàng nghìn người chết ở đông bắc Nigera và tấn công nhiều mục tiêu ở thủ đô Abuja. IS đã tăng cường liên hệ với nhiều nhóm phiến quân ở Bắc Phi và bán đảo Ảrập trong thời gian qua. Tháng 10 năm ngoái, Abu-Bakr al-Baghdadi chấp nhận kết nạp các nhóm thánh chiến ở Ai Cập, Libya, Algeria, Yemen và Ảrập Xêút.

Hồi tháng 1, phiến quân ở Afghanistan và Pakistan thông báo họ đang thành lập một "tỉnh" IS. IS nổi tiếng tàn ác, thực hiện nhiều vụ giết người hàng loạt, bắt cóc và tra tấn hàng nghìn người thiểu số và tôn giáo khác, chặt đầu nhiều binh sĩ và nhà báo nước ngoài. Năm ngoái, Mỹ lập ra liên minh tiêu diệt IS và tiến hành chiến dịch không kích IS ở Iraq và Syria.

Chiến binh IS hung hãn vì ma túy và viagra

Tiền Phong đưa tin, để tăng thêm tính hung hãn và liều chết trước khi bước vào cuộc chiến một mất một còn, IS hào phóng cung cấp ma tuý cho những kẻ sắp lên đường tham chiến. Để ghi lại dấu chân nơi chúng đi qua, IS cung cấp viagra cho lính cưỡng bức tình dục phụ nữ bản địa. Theo tin tức đăng tải trên báo chí phương Tây, tính đến cuối năm 2014, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có khoảng 30.000 chiến binh. 

Các tay súng IS diễu hành trên đường phố ở Syria

Các tay súng IS diễu hành trên đường phố ở Syria

Để khuyến khích tinh thần các tay súng, IS đặt ra cả một hệ thống đánh giá. Tất cả có 5 tiêu chí, đó là Vai trò, Lòng trung thành, Độ tuổi, Tinh thần tận tuỵ chiến đấu và Số lần bị thương. Điểm tối đa cho mỗi tiêu chí là 6. Tay súng nước ngoài nào kết hôn với phụ nữ địa phương được thêm 6 điểm nữa. Còn tay súng nào bị thương được cộng thêm 3 điểm, thậm chí được trao tặng huy chương. 

IS cũng tỏ ra đặc biệt hào phóng trong việc cung cấp ma tuý, trước hết là các loại ma tuý tổng hợp, cho những kẻ sắp lên đường tham gia chiến đấu. Mục đích là giúp những kẻ đó tăng thêm tính hung hãn và liều chết trước khi bước vào cuộc chiến một mất một còn. 

Ngoài ra, các tay súng IS còn được cung cấp hào phóng viagra. Mục đích là để sử dụng trong việc cưỡng bức tình dục. Phụ nữ tại các nước và các thành phố bị chiếm đóng thường bị các tay súng IS cưỡng bức để chứng tỏ rằng nơi đây đã có dấu chân các chiến binh IS tràn qua. Có thể nói, tiền bạc, ma tuý, triển vọng thăng quan tiến chức và tình dục là những biện pháp mà các thủ lĩnh IS dùng để bổ sung cho những lời hứa hẹn các tay súng nếu “hy sinh” sẽ được hưởng vinh quang đời đời nơi thiên đường.   

Iraq đánh bật lực lượng khủng bố IS khỏi tỉnh Anbar

Theo An Ninh Thủ Đô, liên quan đến cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, trong 2 ngày vừa qua, lực lượng quân đội Iraq đã mở 1 cuộc tấn công vào 2 khu vực Al-Garma và thị trấn miền Tây al Baghdadi thuộc tỉnh An-ba, đánh bật các tay súng IS và giành lại quyền kiểm soát các khu vực này. Theo Bộ Quốc phòng Iraq, lực lượng an ninh nước này và các chiến binh bộ lạc ở tỉnh An-ba đã giải phóng các khu vực trên, với sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu, giành lại đồn cảnh sát và 3 cây cầu bắc qua sông Euphrates.

Những dân quân Shia, được Iran cung cấp vũ khí và tiền bạc, nắm giữ vai trò quan trọng trong cuộc hành quân chiếm lại Tikrit

Những dân quân Shia, được Iran cung cấp vũ khí và tiền bạc, nắm giữ vai trò quan trọng trong cuộc hành quân chiếm lại Tikrit

Đây là thắng lợi tiếp theo mà liên minh quốc tế chống IS và lực lượng tại chỗ giành được trong cuộc chiến dài hơi nhằm đẩy lùi các tay súng cực đoan này.Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh IS vẫn không ngừng tìm cách mở rộng phạm vi kiểm soát các khu vực tại Iraq. Trong ngày 6/3, các tay súng IS đã tấn công vào mỏ dầu Al-Ghani, miền Nam Libya, và sát hại 8 nhân viên bảo vệ.Tuần trước, lực lượng này cũng tấn công vào các cơ sở lọc dầu tại miền Đông nước này, buộc Công ty dầu mỏ quốc gia Libya (NOC) phải tuyên bố ngừng hoạt động 11 mỏ dầu.

Trang Mạc 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang