Những tin tức mới nhất về tình hình khủng bố IS ngày 3/5/2015

author 14:49 03/05/2015

(VietQ.vn) - Khủng bố IS thảm sát 300 con tin Iraq, IS thề trả thù cho thủ lĩnh tối cao, Mỹ bị tố giết nhầm 52 dân thường khi không kích IS,... là những tin tức mới nhất về tình hình khủng bố IS ngày 3/5/2015.

Sự kiện: Khủng bố IS

Khủng bố IS thảmsát 300 con tin Iraq

Theo tin tức từ Vietnamnet, hàng trăm con tin người Yazidi trong tay nhóm các phần tử khủng bố IS vừa bị giết chết ở phía tây Mosul. Thông tin trên được BBC đăng tải ngày 2/5, dẫn nguồn từ giới chức Iraq và Yazidi.

BBC cho biết, trong một thông cáo, Đảng Tiến bộ Yazidi cho biết 300 con tin bị giết hôm 1/5 ở quận Tal Afar, gần Mosul. Phó Tổng thống Iraq Osama al-Nujaifi miêu tả những cái chết này là "kinh khủng và man rợ". Năm ngoái, IS đã bắt giữ hàng nghìn thành viên dân tộc thiểu số Yazidi vì chúng coi họ là ngoại đạo.

Khủng bố IS đã tạo ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn Yazidi ởIraq

Khủng bố IS đã tạo ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn Yazidi ởIraq

Hiện chưa rõ các nạn nhân bị giết như thế nào, hoặc tại sao vụ thảm sát giờ mới xảy ra. Nhiều người đã bị bắt giữ ở Mosul, thành trì then chốt của IS sau khi đội quân khủngbố này càn quét qua nhiều khu vực rộng lớn ở miền Tây và Bắc Iraq cũng như miền Đông Syria năm 2014. 

IS coi người Yazidi là những kẻ ngoại đạo. Hàng nghìn người dân tộc này đã chạy tới khu vực do người Kurd kiểm soát ở miền Bắc Iraq sau khi IS chiếm giữ quận Sinjar, nơi có đông đảo người Yazidi sinh sống ở tỉnh Nineveh. Thông tin cho biết, hàng trăm nạn nhân nam bị giết hại trong khi một số phụ nữ bị sử dụng như nô lệ tình dục.

Khủng bố IS thề trả thù cho thủ lĩnh tối cao

Theo Zing News, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lên kế hoạch trả thù cho thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi sau khi y không thể tiếp tục chỉ đạo hoạt động của tổ chức vì chấn thương ở cột sống. Tuyên bố mới nhất của IS cho hay, thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi mất khả năng chỉ huy hoạt động của nhóm do thương tích trong cuộc không kích do liên quân thực hiện tại tỉnh Nineveh, Iraq hồi tháng 3.

Thủ lĩnh tối cao của khủng bố IS

Thủ lĩnh tối cao của khủng bố IS 

"Phiến quân đang có kế hoạch phá hoại châu Âu. Họ muốn trả thù cho Baghdadi”, một nguồn tin thân cận với IS cho hay. Hôm 1/5, tờ Guardian dẫn lời 3 nguồn tin thân cận với IS cho biết, Baghdadi đang phải điều trị tại nơi ẩn náu bí mật trong 2 tháng qua. Theo họ, vết thương nặng ở cột sống khiến y không thể tiếp tục điều hành IS. Hiện nay tổ chức Hồi giáo vũ trang cực đoan hoạt động dưới sự dẫn dắt của Abu Alaa al-Afri, cấp phó của Baghdadi.  

Hồi tháng 12/2014, các báo đưa tin Baghdadi bị thương khi máy bay Mỹ tấn công một đoàn xe của IS ở vùng ngoại ô thành phố Mosul. Phụ tá thân cận của y là Auf Abdul Rahman al-Efery đã thiệt mạng khi trúng tên lửa từ máy bay Mỹ. Baghdadi thoát chết do ngồi ở xe khác. Theo số liệu hồi tháng 2, các đợt không kích liên quân khiến hơn 6.000 chiến binh IS thiệt mạng từ tháng 9 năm ngoái.

Mỹ bị tố giết nhầm 52 dân thường khi không kích khủng bố IS

VnExpress đưa tin, một tổ chức giám sát hôm qua cho biết các đợt không kích nhằm vào Nhà nước Hồi giáo do Mỹ dẫn đầu đã làm ít nhất 52 dân thường ở miền bắc Syria thiệt mạng nhưng Lầu Năm Góc chưa thể xác nhận thông tin này. Trong số này có 7 trẻ em và thương vong sẽ tăng do còn 13 người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Cảnh đổ nát ở quận al-Saliheen, Aleppo sau khi bị thả bom thùng

Cảnh đổ nát ở quận al-Saliheen, Aleppo sau khi bị thả bom thùng

"Không có một tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) nào" bị tiêu diệt tại Birmahle, Abdel Rahman nói. Ngôi làng chỉ có dân thường sinh sống. Lực lượng người Kurd và tay súng nổi dậy Syria được cho là đang đụng độ IS ở khu vực cách Birmahle 2 km vào thời điểm Mỹ không kích. Theo Đại tá Patrick Ryder, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (Centcom), hiện "không có thông tin củng cố cáo buộc cho rằng không kích do liên minh thực hiện làm dân thường thiệt mạng".

"Chúng tôi tiếp nhận toàn bộ cáo buộc một cách nghiêm túc và sẽ xem xét kỹ hơn nữa", ông Ryder nói. SOHR cho biết thêm đợt tấn công bằng tên lửa nhằm vào Aleppo hôm qua làm 15 người chết cùng hàng chục người bị thương. Trước ngày 1/5, liên minh quốc tế được cho là đã làm 66 dân thường thiệt mạng kể từ khi bắt đầu không kích IS ở Syria vào tháng 9/2014. Theo SOHR, tổng số người chết do không kích là hơn 2.000 người, trong đó có ít nhất 1.922 phiến quân IS.

Trang Mạc (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang